Tại trại tị nạn ở Cameroon Tại trại tị nạn ở Cameroon 

Thoả thuận hồi hương 295.000 người tị nạn Trung Phi từ Cameroon

Hơn 295.000 người tị nạn Trung Phi ở Cameroon có thể tự nguyện trở về nước của họ trên cơ sở một thỏa thuận được ký kết bởi chính phủ Cameroon và Cộng hòa Trung Phi cùng với Cao ủy Tị nạn Liên Hợp Quốc (UNHCR).

Văn Yên, SJ - Vatican

Audio

Thỏa thuận đã được ký kết tại Bangui ngày 29 tháng 6 trong “khuôn khổ pháp lý, thiết lập các phương thức hồi hương của người tị nạn Trung Phi về lại đất nước của họ, trong an toàn và nhân phẩm”, phát ngôn của Cao uỷ Tị nạn LHQ. “Tình hình đã chắc chắn ổn định ở Trung Phi và các biện pháp đồng hành và giúp tái hoà nhập họ đã được thực hiện”.

Hiện nay, có hơn 450.000 người tị nạn Trung Phi ở tại Cameroon, Chad, Cộng hòa Congo và Cộng hòa Dân chủ Congo, mặc dù cuộc bầu cử hòa bình đã diễn ra vào tháng 2 năm 2016. (Agenzia Fides 4/7/2019)

Cảm ơn bạn đã đọc bài viết này. Nếu bạn muốn nhận các bản tin qua email, vui lòng đăng ký newsletter bằng cách nhấp vào đây.

08 tháng bảy 2019, 16:23