Tìm kiếm

Các chuông sẽ được vang lên tưởng nhớ những người đã vì độc lập đất nước Các chuông sẽ được vang lên tưởng nhớ những người đã vì độc lập đất nước 

Các tôn giáo cùng nhau kỷ niệm một trăm năm phong trào độc lập tại bán đảo Triều Tiên

Các tôn giáo sẽ cùng nhau kỷ niệm một trăm năm phong trào độc lập của bán đảo Triều Tiên, được gọi là "cuộc khởi nghĩa ngày 01 tháng ba".

Ngọc Yến - Vatican

Trên đây là điều được công bố trong buổi họp báo sáng 11/02 tại Hội nghị Tôn giáo vì Hòa bình (KCRP). KCRP là một tổ chức đại diện cho bảy nhóm tôn giáo quan trọng trong cả nước, bao gồm Giáo hội Công giáo, Giáo hội Tin lành và Phật giáo.

Trưa ngày 01 tháng ba, chuông của tất cả các nơi thờ phượng sẽ được vang lên trong ba phút để tưởng nhớ những người đã cống hiến cuộc sống giành lại tự do và chủ quyền của đất nước khỏi ách thống trị của Nhật Bản. Cũng xin nhắc lại đất nước này bị Nhật chiếm đóng từ năm 1910 đến năm 1945.

Ngoài những buổi cầu nguyện riêng của mỗi tôn giáo, một buổi cầu nguyện lớn sẽ được tổ chức từ ngày 18 đến 21 tháng 2 với sự có mặt của 33 nhà lãnh đạo tôn giáo từ 20 quốc gia trên thế giới. Một cuộc hành hương cũng được lên kế hoạch đến thăm những nơi của phong trào độc lập như: nhà tù cũ, đài tưởng niệm Kháng chiến.
 

Cảm ơn bạn đã đọc bài viết này. Nếu bạn muốn nhận các bản tin qua email, vui lòng đăng ký newsletter bằng cách nhấp vào đây.

12 tháng hai 2019, 12:09