Các nhà truyền giáo Comboni Các nhà truyền giáo Comboni 

Cộng đoàn các nữ tu truyền giáo Comboni ở Bangui bị tấn công và cướp phá

Vào ngày 5/1/2019, Cộng đoàn của các Nữ tu Truyền giáo Comboni ở Bangui, Trung Phi, đã bị một nhóm khoảng 8 đến 9 người tấn công và cướp phá.

Hồng Thủy - Vatican

Sơ Luigia Coccia, tổng phụ trách dòng các Nữ tu Truyền giáo Comboni đã cho hãng tin Fides của Bộ Truyền giáo biết tin về vụ tấn công cộng đoàn của Dòng ở Bangui.

Theo sơ Coccia, cộng đoàn này có ba nữ tu. Các chị bị tấn công vào khoảng 7 giờ tối, sau khi đọc Kinh Chiều; các chị phải ở im một chỗ và bị đe dọa trong khoảng ba giờ. Những tên trộm đã tìm kiếm khắp nơi và cướp đi mọi thứ mà chúng có thể. Ba nữ tu đã bị hoảng sợ và các chị tạm thời rời cơ sở truyền giáo, đến lánh nạn tại nhà giám tỉnh, cũng ở Bangui.

Cách đây không lâu, cha Federico Trinchero, một thừa sai dòng Cát minh của dòng Cát minh ở Bangui, đã viết cho hãng tin Fides: "Hiện nay Trung Phi dường như đã bị vướng vào một mớ rắc rối không thể thoát ra được, do sự can thiệp của nước ngoài, sự bất lực của cộng đồng quốc tế và chính quyền địa phương". Cha nhấn mạnh rằng “yếu tố tôn giáo chỉ làm cho ly cocktail trở nên nguy hiểm hơn".

Đã có rất nhiều cuộc tấn công vào các cộng đoàn Công giáo, các giáo xứ, trại tị nạn, nhà cửa và nhà thờ bị thiêu rụi, thường dân bị giết hại dã man. Năm linh mục đã bị giết tại Cộng hòa Trung Phi vào năm 2018.

 

Cảm ơn bạn đã đọc bài viết này. Nếu bạn muốn nhận các bản tin qua email, vui lòng đăng ký newsletter bằng cách nhấp vào đây.

08 tháng một 2019, 09:14