Tìm kiếm

Chuẩn bị bầu cử ở Palistan Chuẩn bị bầu cử ở Palistan 

HĐGM Pakistan mời gọi tín hữu bầu cử có ý thức

Ủy ban Công Lý và Hòa Bình của HĐGM Pakistan ra thông cáo mời gọi tín hữu tham gia bầu cử có ý thức và tinh thần trách nhiệm.

Linh Tiến Khải - Vatican

Trong thông cáo mang chữ ký của ĐC Joseph Arshad TGM Islamabad-Rawalpindi kiêm chủ tịch Ủy ban, Linh Mục Emmanuel Yousaf Mani, giám đốc quốc gia, và nữ tu Cecil Shane Chaudhry, giám đốc điều hành, các Giám Mục Pakistan khẳng định các cuộc bầu cử phải tự do và không thiên vị để thực sự diễn tả ý muốn của người dân. Các bất bình tôn giáo không thể biện minh cho việc khước từ quyền bỏ phiếu của công dân. Cha Emmanuel Yousaf cho biết Giáo Hội ý thức về giá trị của nền dân chủ, ủng hộ và tôn trọng nền dân chủ. Chúng tôi cầu mong trong cuộc tổng tuyển cử này mọi quan sát viên, xã hội dân sự, các nhà hoạt động và các thiện nguyện viên chu toàn nhiệm vụ của mình một cách không thiên vị. Ngoài ra các cộng đoàn cũng phải bỏ phiếu một cách độc lập với đảng phái chính trị họ ủng hộ.

Thông cáo nhấn mạnh rằng nền dân chủ nở hoa, khi được đâm rễ sâu trong một nền luân lý đạo đức được chia sẻ. Nền dân chủ liên quan tới các người làm việc và cùng nhau tiến bước để thăng tiến công ích. Nó bị thiệt hại bởi sự thờ ơ và cảnh xã hội phân tán hay sự ám ảnh của các lợi lộc cá nhân. Chúng tôi chia sẻ nỗi âu lo của nhiều người dân, vì bầu khí xã hội bất an và những gì liên quan tới cuộc sống con người như sức khỏe, nhà ở, giáo dục, an ninh, thăng tiến các giá trị nhân bản và tinh thần trách nhiệm quốc tế. Vì thế chúng tôi khích lệ mọi cử tri hãy bỏ phiếu cho những người muốn cải tiến quốc gia. Các Giám Mục Pakistan cũng khích lệ chính quyền bảo đảm an ninh cho dân chúng, và làm sao để cho cuộc tổng tuyển cử được tự do trong sáng và bảo vệ nền dân chủ.

Các vị cũng cầu nguyện để người dân đi bầu mà không phải sợ sệt hay bị bất cứ đe dọa nào (FIDES 24-7-2018)
 

Cảm ơn bạn đã đọc bài viết này. Nếu bạn muốn nhận các bản tin qua email, vui lòng đăng ký newsletter bằng cách nhấp vào đây.

25 tháng bảy 2018, 15:00