Tìm kiếm

Cardinal Matteo Zuppi holds a press conference at the Vatican

ĐHY Zuppi đi Ucraina thực hiện sứ vụ ĐTC trao phó tại Ucraina

Phòng Báo chí Toà Thánh cho biết Đức Hồng y Matteo Zuppi, Tổng Giám mục giáo phận Bologna của Ý và cũng là Chủ tịch Hội đồng Giám mục Ý, đến Kyiv, Ucraina, trong hai ngày 5 và 6/6/2023 để thực hiện sứ vụ được Đức Thánh Cha trao phó là “làm dịu căng thẳng trong cuộc xung đột ở Ucraina.”

Hồng Thủy - Vatican News

Thông cáo cho biết, Đức Hồng y đến Ucraina trong tư cách là “Đặc phái viên của Đức Thánh Cha Phanxicô” và chuyến viếng thăm của ngài “là một sáng kiến với mục đích chính là lắng nghe hết sức ý kiến của các nhà chức trách Ucraina về những cách khả thi để đạt được một nền hòa bình công bằng và ủng hộ những cử chỉ nhân đạo góp phần xoa dịu căng thẳng.”

Trước đó, ngày 20/5/2023, Phòng Báo chí Vatican đã công bố tin tức về sứ vụ được trao cho Đức Hồng y Zuppi, sau khi chính Đức Thánh Cha đã nói về một “sứ mạng” hòa bình cho quốc gia Đông Âu đang bị chiến tranh tàn phá. Sau đó, chính Đức Hồng Y Pietro Parolin, Quốc vụ khanh, khi được đặt câu hỏi bên lề một số sự kiện, cũng đã giải thích rằng vấn đề không phải là một sứ mạng có “mục đích trước mắt là trung gian hòa giải”, nhưng đích nhắm “trên hết là cố gắng thúc đẩy bầu khí có thể dẫn đến những con đường hòa bình”. Đức Hồng Y Parolin nói: “Các bên đối thoại sẽ là Moscow và Kyiv vào lúc này, rồi chúng ta sẽ xem”, và nhấn mạnh rằng trong cuộc đối thoại này “chúng tôi không muốn loại trừ bất kỳ ai.”

Cuối cùng, chính Đức Hồng y Zuppi, trong cuộc họp báo kết thúc của Hội đồng Thường trực của Hội đồng Giám mục Ý, đã tái khẳng định mục tiêu sứ mạng của ngài. Ngài nhấn mạnh rằng trong cuộc xung đột đã diễn ra từ một năm rưỡi ở Ucraina, Đức Giáo hoàng quan tâm dấn thân “đến độ rơi lệ”.

Cảm ơn bạn đã đọc bài viết này. Nếu bạn muốn nhận các bản tin qua email, vui lòng đăng ký newsletter bằng cách nhấp vào đây.

05 tháng sáu 2023, 13:00