2018.12.03 Petersdom - Basilica di San Pietro

Toà Thánh: "Con đường Công nghị" của Đức không thể đưa ra quyết định về đạo lý

Một tuyên bố của Vatican minh định rằng sáng kiến đang được thực hiện ở Đức "không có quyền bắt buộc các giám mục và các tín hữu" phải tuân theo "những cách thức quản trị mới và những cách tiếp cận mới về đạo lý và luân lý."

Vatican News

Trong tuyên bố đưa ra vào chiều thứ Năm, ngày 21 tháng Bảy, Toà Thánh nói: "Để bảo vệ quyền tự do của Dân Chúa và việc thực thi chức vụ giám mục, có vẻ như cần phải minh định rằng 'Con đường Công nghị' ở Đức không có thẩm quyền bắt buộc các giám mục và tín hữu phải theo các hình thức quản trị mới và những cách tiếp cận mới đối với giáo lý và luân lý. Sẽ không hợp pháp nếu bắt đầu trong các giáo phận, trước khi có sự hiểu biết nhất trí ở cấp độ Giáo hội hoàn vũ, các cấu trúc hoặc học thuyết chính thức mới, điều có thể sẽ là vết thương cho sự hiệp thông trong Giáo hội và là mối đe dọa đối với sự hợp nhất của Giáo hội."

Tuyên bố tiếp tục trích dẫn những lời của Đức Thánh Cha Phanxicô trong Thư gửi Dân Chúa tại Đức, "Giáo hội hoàn vũ sống trong và thuộc các Giáo hội địa phương, cũng như các Giáo hội địa phương đang sống và phát triển trong và từ Giáo hội hoàn vũ. Nếu họ thấy mình bị tách ra khỏi toàn bộ thân thể Giáo hội, họ sẽ yếu đi, mục nát và chết. Do đó, cần phải luôn đảm bảo sự hiệp thông đó với toàn thể Hội thánh."

Tuyên bố kết luận, "Do đó, hy vọng rằng các đề xuất về con đường của các Giáo hội Địa phương ở Đức sẽ hội tụ vào tiến trình hiệp hành đang được Giáo hội hoàn vũ thực hiện, để làm phong phú lẫn nhau và là nhân chứng cho sự hiệp nhất mà qua đó thân thể của Giáo hội bày tỏ lòng trung thành của mình với Chúa Kitô.”

Cảm ơn bạn đã đọc bài viết này. Nếu bạn muốn nhận các bản tin qua email, vui lòng đăng ký newsletter bằng cách nhấp vào đây.

24 tháng bảy 2022, 11:32