Cầu nguyện cho Libăng ở Vatican Cầu nguyện cho Libăng ở Vatican  (Vatican Media)

Đức Thánh Cha không thể thăm Libăng do sức khoẻ không cho phép

Hôm thứ Hai 09/5/2022, chính phủ Libăng cho biết chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha dự kiến trong tháng 6 tới đây phải hoãn lại, vì tình trạng sức khoẻ của Đức Thánh Cha không cho phép.

Ngọc Yến - Vatican News

Trước đó, ngày 05/4/2022, trả lời câu hỏi của các nhà báo sau khi tổng thống Libăng đưa tin về chuyến tông du sắp tới của Đức Thánh Cha đến quốc gia của những cây tuyết tùng, ông Matteo Bruni, Giám đốc Phòng Báo chí Toà Thánh nói: “Đó là một giả thiết đang được nghiên cứu”.

Theo các nhà chức trách Libăng, chuyến tông du có thể được thực hiện vào tháng 6 năm nay, nhưng do bị đau đầu gối, Đức Thánh Cha phải hoãn cuộc viếng thăm này.

Hôm thứ Hai 09/5/2022, trong một thông cáo báo chí, ông Walid Nassar, Bộ trưởng Du lịch cho biết: “Libăng đã nhận được một lá thư của Vatican chính thức thông báo quyết định hoãn chuyến viếng thăm”.

Về phía Giáo hội, Đức cha Michel Aoun, Giám mục của Jbeil-Byblos cũng đã xác nhận tin này, và hy vọng chuyến viếng thăm sẽ được thực hiện trong tương lai. Theo Đức cha, sự xuất hiện của Đức Thánh Cha trong lúc này là rất quan trọng, bởi vì hiện nay căn tính của đất nước đang gặp nguy hiểm. Thật vậy, sứ vụ của đất nước này như Thánh Giáo hoàng Gioan Phaolô II đã nói, đó là “thông điệp” của một sự chung sống với thế giới. Vì thế mọi người đều mong Đức Thánh Cha Phanxicô đến. (CSR_1980_2022)

Cảm ơn bạn đã đọc bài viết này. Nếu bạn muốn nhận các bản tin qua email, vui lòng đăng ký newsletter bằng cách nhấp vào đây.

11 tháng năm 2022, 10:19