Đức tổng giám mục Paul Richard Gallagher, Ngoại trưởng Toà Thánh Đức tổng giám mục Paul Richard Gallagher, Ngoại trưởng Toà Thánh 

Ngoại trưởng Toà Thánh thăm Bosnia-Herzegovina và viếng Đức Mẹ Mễ Du

Nhận lời mời của bà Bisera Turković, Bộ trưởng Ngoại giao của Bosnia và Herzegovina, Đức tổng giám mục Paul Gallagher, Ngoại trưởng Tòa Thánh, đã thăm nước này từ ngày 17-20/3/2022. Ngài đã gặp gỡ các lãnh đạo chính trị, đại diện các Giáo hội địa phương và các tôn giáo và kết thúc chuyến viếng thăm với việc viếng đền thánh Đức Mẹ Mễ Du.

Hồng Thủy - Vatican News

Đánh giá cao sự đóng góp của Giáo hội địa phương

Ngày đầu tiên, thứ Năm 17/3/2022, Ngoại trưởng Tòa Thánh đã gặp gỡ song phương với Bộ trưởng Ngoại giao của Bosnia và Herzegovina. Cuộc hội đàm diễn ra trong bầu khí thân mật, trong bối cảnh chuẩn bị kỷ niệm 30 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao. Phía chính quyền Bosnia và Herzegovina đã đánh giá cao quan hệ song phương tích cực và sự đóng góp của Giáo hội địa phương đối với xã hội nước này. Hai bên đã thảo luận cụ thể về việc thực hiện các Thỏa thuận đã ký giữa Tòa thánh với Bosnia và Herzegovina và về tình hình của cộng đồng Công giáo.

Sau đó, Đức tổng giám mục Gallagher và bà Bisera đã trao đổi về tình hình quốc gia ở vùng Balkan, về một số vấn đề trong khu vực, bao gồm tình hình ở các nước Tây Balkan, sự mở rộng của Liên minh châu Âu, cuộc chiến ở Ucraina, cũng như tình hình của người di cư và tị nạn. Cuối cùng, phía Tòa thánh nhắc lại sự ủng hộ đối với Bosnia và Herzegovina trên con đường hướng tới sự hiệp nhất hoàn toàn của gia đình các dân tộc châu Âu.

Cùng ngày 17/3, tại Tòa Sứ thần, Đức tổng giám mục Gallagher đã cử hành Thánh lễ “vì hòa bình” tại Nhà thờ chính tòa Sarajevo. Trong bài giảng ngài nhắc lại rằng Bosnia và Herzegovina, một vùng đất nơi các nền văn hóa và truyền thống khác nhau gặp gỡ và đôi khi xung đột, đặc biệt cần món quà của hòa bình và những người xây dựng hòa bình.

Người trẻ đừng nản lòng nhưng gia tăng sáng kiến vì hoà giải và hoà bình

Thứ Sáu 18/3, hoạt động đặc biệt của Ngoại trưởng Tòa Thánh bao gồm cuộc gặp tổng thống Cộng hòa Serbia, bà Željka Cvijanović, cùng với những người cộng tác. Sau đó ngài cử hành Thánh lễ cầu nguyện cho sự hòa giải. Ngỏ lời với giới trẻ thuộc mọi quốc gia, đặc biệt là của Ucraina, ngài nói: “Các bạn trẻ, những người là tương lai của đất nước này, của Giáo hội này, của toàn thế giới, là những người xây dựng những nhịp cầu hòa giải, do đó, được đồng hành bởi các nhà chức trách dân sự và Giáo hội, các bạn được mời gọi đừng nản lòng nhưng nhân rộng các sáng kiến để gia tăng bầu khí hòa giải, gặp gỡ và hòa bình.”

Các nhà lãnh đạo tôn giáo là những người đầu tiên gìn giữ hòa bình ở Bosnia và Herzegovina

Thứ Bảy 19/3, Đức tổng giám mục Gallagher đã có cuộc gặp gỡ đại kết và liên tôn. Trích lời Đức Thánh Cha, Đức tổng nhắc rằng các nhà lãnh đạo tôn giáo là những người đầu tiên gìn giữ hòa bình ở Bosnia và Herzegovina; đồng thời ngài hy vọng rằng cuộc đối thoại giữa các cộng đồng tôn giáo ở đất nước này sẽ tái thiết và duy trì những nhịp cầu hiện có, công trình duy nhất có khả năng giữ cho chúng ta sống và đảm bảo cho chúng ta một tương lai, không làm chúng ta nản lòng vì những khó khăn đôi khi có thể phát sinh. Ban chiều Đức tổng Gallagher đã cử hành Thánh lễ tại nhà thờ chính tòa giáo phận Mostar-Duvno.

Thăm Mễ Du

Sáng Chúa Nhật 20/3, Ngoại trưởng Tòa Thánh đã đến Mễ Du, thăm hữu nghị Đức cha Aldo Cavalli, Kinh lược Tông tòa tại giáo xứ Mễ Du, viếng nhà thờ giáo xứ thánh Giacôbê, nơi là trung tâm Đức Mẹ Mễ Du, cũng như một số cơ sở mục vụ của giáo xứ, trước khi trở về Roma vào ban chiều. (Oss. Rom. 22/03/2022)

Cảm ơn bạn đã đọc bài viết này. Nếu bạn muốn nhận các bản tin qua email, vui lòng đăng ký newsletter bằng cách nhấp vào đây.

23 tháng ba 2022, 11:44