Đức Hồng y Parolin tại Dubai Đức Hồng y Parolin tại Dubai 

ĐHY Parolin: Toà Thánh luôn dấn thân thúc đẩy sự chung sống hoà bình

Phát biểu tại Hội chợ Triển lãm Expo Dubai, hôm thứ Bảy 19/3, Đức Hồng y Pietro Parolin, Quốc vụ khanh Toà Thánh nhấn mạnh: “Toà Thánh dấn thân thúc đẩy sự chung sống hoà bình ở cấp độ văn hoá xã hội, giáo dục, ngoại giao và tôn giáo, để sự hoà hợp có thể đạt được cho mọi thành viên của gia đình nhân loại”.

Ngọc Yến - Vatican News

Trong bài phát biểu, trước hết Đức Hồng y Parolin đánh giá cao quan hệ tốt đẹp giữa Toà Thánh và Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất. Điều này được thể hiện qua các mối quan hệ đã được tạo ra và các giá trị được nhìn nhận từ cả hai phía như những điểm tham chiếu nền tảng, đóng góp cho hoà bình cộng đồng quốc tế.

Khu trưng bày của  Toà Thánh
Khu trưng bày của Toà Thánh

Về sự hiện diện của Toà Thánh tại Hội chợ Triển lãm Expo Dubai, Quốc vụ khanh Toà Thánh chỉ rõ đó là biểu tượng văn hoá, không có mục đích thương mại, nhằm thúc đẩy lý tưởng chung sống hoà bình giữa các quốc gia, văn hoá và tôn giáo khác nhau. Toà Thánh cam kết thúc đẩy ý tưởng này ở cấp độ văn hoá xã hội, giáo dục, ngoại giao và tôn giáo, để sự hoà hợp có thể đạt được cho mọi thành viên của gia đình nhân loại. Đức Hồng y nói thêm rằng nhu cầu hoà bình này đặc biệt cảm thấy cần thiết trong bối cảnh hiện nay có nhiều xung đột ở nhiều nơi trên thế giới, như cuộc chiến ở Ucraina đang gây ra nhiều cái chết, tàn phá và đau khổ.

Khu trưng bày của  Toà Thánh
Khu trưng bày của Toà Thánh

Đức Hồng y cho rằng sự chung sống hoà bình phải được đặt lên hàng đầu và phải dựa trên một cam kết chia sẻ, và vì điều này, cần phải đối thoại. Hơn nữa, các tôn giáo phải đảm bảo sứ vụ là chất xúc tác trong quá trình nâng cao nhận thức và huấn luyện lương tâm.

Khu trưng bày của  Toà Thánh
Khu trưng bày của Toà Thánh

Chính vì thế sự hiện diện của Toà Thánh tại Hội chợ muốn nhắc lại hiệu quả của đối thoại, gặp gỡ và tình bạn trong các sự kiện lịch sử liên quan đến Thánh Phanxicô Assisi và Quốc vương Ai Cập al-Malik al-Kamil: năm 1219, cả hai đã bỏ qua những khác biệt để bước vào một cuộc đối thoại, đánh dấu một sự cởi mở giữa văn hoá và tôn giáo của hai bên. Và một lần nữa điều này được lặp lại vào năm 2019, giữa Đức Thánh Cha Phanxicô và Đại Iman Đền thờ Hồi giáo Al Azhar, trong buổi ký “Tuyên ngôn về tình huynh đệ nhân loại vì hòa bình thế giới và sự sống chung”. Theo Đức Hồng y, Văn kiện là một lời kêu gọi ngôn sứ, vì mời gọi tất cả các dân tộc tham gia vào một cuộc đối thoại vượt lên trên lòng khoan dung đơn thuần và thiết lập tình huynh đệ thực sự, những tương quan tôn trọng lẫn nhau, được năng động bởi sự kiên quyết từ chối mọi hình thức thù địch và chính trị và tôn giáo cực đoan.

Cảm ơn bạn đã đọc bài viết này. Nếu bạn muốn nhận các bản tin qua email, vui lòng đăng ký newsletter bằng cách nhấp vào đây.

21 tháng ba 2022, 10:26