ĐHY giảng thuyết mùa Chay năm 2021 ĐHY giảng thuyết mùa Chay năm 2021 

Các bài giảng Mùa Chay tại Vatican bắt đầu từ thứ Sáu 11/3

Chu kỳ các bài giảng truyền thống vào Mùa Chay năm nay, được thuyết giảng bởi Đức Hồng y Raniero Cantalamessa, Giảng thuyết viên của Phủ Giáo hoàng, sẽ bắt đầu từ thứ Sáu 11/3/2022, với chủ đề: “Hãy cầm lấy mà ăn, vì này là Mình Thầy” (Mt 26, 26).

Hồng Thủy - Vatican News

Mầu nhiệm Thánh Thể sẽ là sợi chỉ xuyên suốt trong các bài giảng Mùa Chay ở Vatican năm nay. Chủ đề được chọn năm nay thực sự là lời mời gọi của Chúa Kitô trong Bữa Tiệc Ly: “Hãy cầm lấy mà ăn vì này là Mình Thầy” (Mt 26,26), như đã được Chủ tịch Phủ Giáo Hoàng nhận định hôm Thứ Ba 8/3/2022.

Đức Hồng Y Raniero Cantalamessa, dòng Capuchino, được Thánh Giáo hoàng Gioan Phaolô II chọn làm Giảng thuyết viên của Phủ Giáo hoàng vào ngày 23/6/1980. Năm nay Đức Hồng y sẽ giảng 5 bài giảng Mùa Chay vào lúc 9 giờ sáng các ngày 11, 18 và 25/3, ngày 1 và 8/4, tại đại thính đường Phaolô VI ở nội thành Vatican.

Các Hồng y, tổng giám mục, giám mục, linh mục, nhân viên của Giáo triều Roma và giáo phận Roma, các bề trên tổng quyền hoặc giám sát viên của các dòng tu thuộc Phủ Giáo hoàng,vv. được mời tham dự các buổi giảng thuyết. Đức Thánh Cha cũng tham dự.

Cảm ơn bạn đã đọc bài viết này. Nếu bạn muốn nhận các bản tin qua email, vui lòng đăng ký newsletter bằng cách nhấp vào đây.

10 tháng ba 2022, 13:49