Đức Thánh Cha và Đức Tổng Giám mục trưởng Sviatoslav Shevchuk Đức Thánh Cha và Đức Tổng Giám mục trưởng Sviatoslav Shevchuk 

Toà Thánh bày tỏ sự ủng hộ người dân Ucraina

Thứ Hai 14/02, Đức Hồng y Pietro Parolin, Quốc vụ khanh Toà Thánh đã gọi điện cho Đức Tổng Giám mục trưởng Sviatoslav Shevchuk, Giáo chủ Công giáo Ucraina nghi lễ Đông phương, bày tỏ sự gần gũi của Toà Thánh đối với Giáo hội Công giáo ở Ucraina và tình liên đới đối với toàn thể người dân nước này “trong một thời điểm khó khăn do sự leo thang xung đột quanh Ucraina”.

Ngọc Yến - Vatican News

Trước đó, Đức Tổng Giám mục trưởng đã thông tin cho Đức Hồng y về việc phục vụ mà Giáo hội Công giáo Ucraina nghi lễ Đông phương đang thực hiện trong điều kiện hiện tại về sự đe doạ xâm lược của Nga trên quy mô lớn, và cám ơn Toà Thánh đã liên tục quan tâm đến tình hình. Đặc biệt, Đức Tổng Giám mục trưởng đã bày tỏ lòng biết ơn đối với lời tái kêu gọi của Đức Thánh Cha hôm Chúa nhật 13/02 vừa qua, mời gọi các tín hữu cầu nguyện cho hoà bình ở Ucraina và ngăn chặn đe doạ chiến tranh. Đức Tổng Giám mục trưởng nói: “Người dân Ucraina cảm nhận được sự quan tâm cách đặc biệt của Đức Thánh Cha đối với hoà bình ở Ucraina và đánh giá cao những nỗ lực ngoại giao của Toà Thánh trong việc khắc phục cuộc khủng hoảng quốc tế hiện nay”.

Kết thúc cuộc điện đàm Đức Hồng y Parolin nói: “Trong thời điểm khó khăn này, tôi muốn bày tỏ với Đức Tổng Giám mục trưởng, các Giám mục, các linh mục và các tín hữu của Giáo hội mà Đức Tổng Giám mục trưởng đang dẫn dắt và tất cả người dân Ucraina sự nâng đỡ của Toà Thánh, bày tỏ tình liên đới và bảo đảm cầu nguyện cho tất cả mọi người”.

Cảm ơn bạn đã đọc bài viết này. Nếu bạn muốn nhận các bản tin qua email, vui lòng đăng ký newsletter bằng cách nhấp vào đây.

16 tháng hai 2022, 11:10