ĐHY Pietro Parolin ĐHY Pietro Parolin  

ĐHY Parolin chủ sự lễ tấn phong giám mục cho tân Sứ thần Toà Thánh tại Ucraina

Ngày 14/8/2021, trong khuôn khổ cuộc viếng thăm Lithuania, Đức Hồng y Pietro Parolin, Quốc vụ khanh Toà Thánh, đã chủ sự Thánh lễ tấn phong giám mục cho Đức ông Visvaldas Kulbokas, đã được Đức Thánh Cha bổ nhiệm làm Sứ thần Toà Thánh tại Ucraina hôm 15/6/2021.

Hồng Thủy - Vatican News

Sau khi tốt nghiệp trường Ngoại giao Toà Thánh, Đức ông Kulbokas đã làm việc tại các toà Sứ thần ở Libăng, Hà Lan và Nga và tại Kenya cho đến nay.

Thánh lễ tấn phong giám mục được cử hành tại nhà thờ chính toà của tổng giáo phận Stanislav và Vladislav ở Vilnius, thủ đô của Lithuania. Đồng tế trong Thánh lễ có một số giám mục vùng Baltic. Trong số các thành phần tham dự Thánh lễ có Tổng thống Gitanas Nauseda và phu nhân, Thủ tướng Ingrida Simonyte và các đại diện khác của chính quyền.

Tìm kiếm hoà bình và hoà giải

Trong bài giảng, ngỏ lời với tân tổng giám mục, Đức Hồng y Parolin nói: “Đức cha Visvaldas quý mến, Đức Thánh Cha gửi Đức cha đến Ucraina, nơi trong nhiều thế kỷ các cộng đoàn Giáo hội Công giáo khác nhau đã sống cùng nhau, nghĩa là nghi lễ Byzantine Hy Lạp và Latinh, cũng như phần lớn của xã hội Ucraina là các tín hữu Chính thống giáo. Ucraina là một quốc gia giàu có và đa văn hóa với nhiều người có nguồn gốc dân tộc khác nhau. Đất nước này phải hứng chịu những cuộc xung đột phức tạp và không hồi kết. Nhiệm vụ chính của Đức cha sẽ là giúp lắng nghe lời của Đức Thánh Cha về hòa bình và hòa giải, để tất cả mọi người có thể nhiệt thành tìm kiếm một sự hiểu biết lẫn nhau. Những bước này là cần thiết để chấm dứt những xung đột gay gắt đang làm mất đi những nguồn tài nguyên to lớn, và mở ra một kỷ nguyên hợp tác và tái sinh mới, trong đó điều căn bản là theo đuổi lợi ích chung, điều tốt đẹp cho tất cả mọi người và của tất cả mọi người”.

Thẩm quyền đạo đức của Toà Thánh

Trước đó, sáng ngày 13/8, Đức Hồng y Quốc vụ khanh Toà Thánh đã gặp Tổng thống Gitanas Nauseda. Tổng thống của Lithuania đã đánh giá cao mối quan hệ chặt chẽ và hiệu quả, thân thiết trong nhiều thế kỷ của Lithuania với Tòa thánh. Tổng thống Nauseda nhấn mạnh rằng Lithuania sẽ luôn nhớ rằng Vatican chưa bao giờ công nhận các cuộc chiếm đóng trên đất nước Lithuania. Người đứng đầu Nhà nước cũng bày tỏ niềm tự hào của đất nước về việc lựa chọn một người Lithuania – Đức tổng giám mục Visvaldas Kulbokas – làm Sứ thần Tòa thánh mới tại Ucraina.

Tổng thống Lithuania cũng khẳng định: “Trong những thời điểm không chắc chắn này, thẩm quyền đạo đức của Tòa Thánh rất phù hợp với Lithuania và cho toàn thế giới. Sự ủng hộ của Tòa Thánh đối với nhân quyền, pháp quyền, các giá trị dân chủ là một sức mạnh đạo đức luôn luôn nhắc nhở thế giới rằng mục tiêu của chính trị và quan hệ quốc tế là hòa bình và hạnh phúc của con người chứ không phải sự tồn vong của chế độ này hay chế độ khác”. (Sismografo 13&14/08/2021)

Cảm ơn bạn đã đọc bài viết này. Nếu bạn muốn nhận các bản tin qua email, vui lòng đăng ký newsletter bằng cách nhấp vào đây.

16 tháng tám 2021, 10:42