ĐTC gặp các tham dự viên khóa học về "tòa trong" hồi tháng 3/2019, lần cuối cùng được tổ chức trực tiếp ĐTC gặp các tham dự viên khóa học về "tòa trong" hồi tháng 3/2019, lần cuối cùng được tổ chức trực tiếp 

Khóa học trực tuyến về “tòa trong” lần thứ XXXI

Do đại dịch, khóa học về “tòa trong” lần thứ XXXI được Tòa Ân giải Tối cao tổ chức dưới hình thức trực tuyến từ ngày 8 đến 12 tháng 3. Dù những khó khăn, vẫn có khoảng 900 linh mục và các chủng sinh sắp sửa được chịu chức linh mục từ khắp nơi trên thế giới tham gia khóa học.

Hồng Thủy - Vatican News

Khoá học về “toà trong” được Toà Ân giải Tối cao tổ chức hằng năm, nhắm giúp huấn luyện các cha giải tội hiện nay và tương lai trong vấn đề bí tích giải tội để bí tích này luôn được nhìn nhận ở “vị trí trung tâm” của nó.

Mở đầu khóa học, Đức Hồng y Mauro Piacenza, Chánh Tòa Ân giải Tối cao, đã nhấn mạnh rằng bí tích giải tội là điều “thiết yếu cho sự cứu rỗi của con người” và “cần thiết để đón nhận Chúa Giêsu Thánh Thể một cách hợp pháp”.

Đức ông Krzysztof Nykiel, Phó Chánh án Tòa Ân giải Tối cao, đã nói với Vatican News về các đặc điểm của Khóa học XXXI. Ngài cho biết các bài nói chuyện trong chương trình nhắm trình bày các vấn đề thuộc thẩm quyền của Tòa Ân giải Tối cao, là “tòa trong”, hay nói như Đức Thánh Cha Phanxicô, là “Tòa án của Lòng Thương xót”. Cách chung, các bài nói chuyện nói về một số vấn đề đặc biệt quan trọng liên quan với việc thi hành thừa tác vụ của cha giải tội.

Thừa tác viên của Lòng Thương xót

Đức ông nhấn mạnh mục đích của Khóa học không phải là để đào tạo những “kỹ thuật viên của bí tích”, những linh mục co cụm trên chính mình theo chủ nghĩa hình thức pháp lý và thần học của họ, nhưng đào tạo những thừa tác viên của Thiên Chúa để qua họ, những người đến với bí tích giải tội có thể thực sự chạm vào sự vĩ đại của Lòng Chúa thương xót và ra về một cách thanh thản và thậm chí tin tưởng hơn vào Lòng Chúa thương xót.

Bí tích giải tội trong hành trình nên thánh của các linh mục giải tội

Bí tích giải tội không chỉ vô cùng quan trọng đối với các hối nhân nhưng còn đối với chính các cha giải tội trong hành trình nên thánh của họ. Đức ông Phó Chánh án Tòa Ân giải Tối cao nhắc đến ba vị thánh linh mục: cha thánh Gioan Maria Vianney, cha thánh Pio và cha thánh Leopoldo Mandic, những người cũng được thánh hóa và trên hết nhờ việc giải tội và là gương mẫu.

Tính bất khả xâm phạm của ấn tín bí tích giải tội

Ngày khai mạc của khóa học được dành để nhắc lại Tài liệu năm 2019 về ấn tín của bí tích giải tội. Đức ông Nykiel giải thích rằng Tài liệu ngày 29 tháng 6 năm 2019 của Tòa Ân giải Tối cao khẳng định tầm quan trọng của tòa trong và sự bất khả xâm phạm của ấn tín bí tích. Ngày nay điều này không chỉ không được xem trọng trong bối cảnh xã hội và ý kiến công chúng mà ngay cả trong Giáo hội. Ngài nhắc rằng các linh mục và tín hữu cần ý thức về đặc tính bất khả xâm phạm của ấn tín bí tích. Bảo vệ ấn tín tòa giải tội và sự thánh thiêng của bí tích giải tội là thuốc giải độc thực sự duy nhất đối với sự ác.

Cảm ơn bạn đã đọc bài viết này. Nếu bạn muốn nhận các bản tin qua email, vui lòng đăng ký newsletter bằng cách nhấp vào đây.

11 tháng ba 2021, 09:49