Bà và cháu Bà và cháu 

Đức TGM Paglia hoan nghênh quyết định cho phép thăm bệnh nhân Covid của vùng Toscana của Ý

Đức Tổng Giám mục Vincenzo Paglia, Chủ tịch Hàn Lâm Viện Tòa Thánh về Sự sống hoan nghênh quyết định của vùng Toscana của Ý, khi cho phép gia đình thăm viếng người thân bị nhiễm Covid nặng, đồng thời tôn trọng các quy định về an toàn chống Covid. Ngài cũng hy vọng điều này cũng sẽ được các nơi khác áp dụng.

Ngọc Yến - Vatican News

Đức Tổng Giám mục Vincenzo Paglia nhắc lại những lời của Đức Thánh Cha trong Thánh lễ tại Nhà trọ Thánh Marta ngày 15/4/2020. Trong Thánh lễ này, Đức Thánh Cha mời mọi người cầu nguyện cho những người già, đặc biệt những người đang phải sống cách ly tại nhà hưu dưỡng. Họ sợ phải chết trong cô đơn.

Để cho phép người thân có thể thăm viếng người bệnh tại bệnh viện, viện dưỡng lão, đồng thời tuân thủ các biện pháp phóng chống Covid, ngày 22/12/2020, chính quyền vùng Toscana ở Ý đã thông qua một nghị quyết theo đề nghị của các trợ lý y tế và xã hội. Theo đó, cho phép các cuộc thăm viếng các bệnh nhân trong thời gian ngắn nhất có thể.

Theo Chủ tịch Hàn Lâm Viện Tòa Thánh về Sự sống, quyết định này rất quan trọng, bởi vì nó thể hiện tình người trong việc chăm sóc sức khỏe. Đức Tổng Giám mục nhấn mạnh: “Đây là một sáng kiến tuyệt vời và điều này cũng giúp tôi chuẩn bị một thông báo quốc gia của Bộ trưởng Y tế Ý Roberto Speranza, cho phép tất cả các gia đình và tình nguyện viên thăm viếng người thân và bạn bè trong các viện dưỡng lão. Tôi tin rằng đó là một vấn đề về nền văn minh và tình nhân loại. Cũng bởi vì cần phải nhớ rằng, người ta không chỉ chết vì Covid, nhưng còn chết vì cô đơn và bị bỏ rơi”.

Đức Tổng Giám mục cho biết, ngài đã nhận được rất nhiều thư, trong số đó có những lá thư đến từ những người có người thân đang ở trong các viện dưỡng lão do các linh mục coi sóc, và tất cả đều yêu cầu để gia đình họ có thể thăm viếng, an ủi và được lãnh nhận các Bí tích. Chủ tịch Hàn Lâm Viện Tòa Thánh về Sự sống xác tín: “Tôi tin chắc rằng sáng kiến này không chỉ được thực hiện trong dịp Giáng Sinh của vùng Toscana, nhưng là một ví dụ điển hình cho các nơi khác của Ý, châu Âu và thế giới. Đối với chúng ta, những người Công giáo, thăm viếng các bệnh nhân là một phần của lòng thương xót”.

Đức Tổng Giám mục kết luận và đưa ra những nhận định rằng: Sẽ thực sự tàn nhẫn nếu một xã hội với những tiến bộ khoa học có thể kéo dài sự sống của con người, nhưng lại để cho nhiều người già phải sống trong cô đơn và cảm giác bị bỏ rơi trong các viện dưỡng lão. Mâu thuẫn này phải được giải quyết. Khi thế hệ trẻ thấy một xã hội loại bỏ con người, chúng ta đang cho họ một bài học rất tồi tệ. Theo nghĩa này, trách nhiệm đối với người già cũng là trách nhiệm đối với toàn thể xã hội, bởi vì chăm sóc lẫn nhau là trung tâm của cuộc sống.

Cảm ơn bạn đã đọc bài viết này. Nếu bạn muốn nhận các bản tin qua email, vui lòng đăng ký newsletter bằng cách nhấp vào đây.

29 tháng mười hai 2020, 13:36