2019.12.13 basilica di Assisi 2019.12.13 basilica di Assisi 

Hội nghị kinh tế Phanxicô được dời đến cuối tháng 11

Do ảnh hưởng của dịch cúm corona, ban tổ chức Hội nghị kinh tế Phanxicô đã quyết định dời thời gian của hội nghị đến cuối tháng 11, thay vì vào cuối tháng 3 này.

Hồng Thủy - Vatican

Audio

Hội nghị kinh tế thế giới do dòng Phanxicô tổ chức, dự định sẽ diễn ra tại Assisi, từ ngày 26-28/03, với sự tham dự của khoảng 2.000 người trẻ đến từ 115 quốc gia, và Đức Thánh Cha sẽ gặp họ vào ngày cuối cùng.

Những nhân vật nổi tiếng sẽ tham dự Hội nghị kinh tế bao gồm Amartya Sen, người Ấn Độ, người đã được trao giải Nobel về kinh tế; Muhammad Yunus, người Bangladesh, người được nhận giải Nobel hòa bình; cũng như các học giả, lãnh đạo doanh nghiệp và sinh viên từ khắp nơi trên thế giới.

Thông cáo của ban tổ chức cho biết Đức Thánh Cha Phanxicô, đồng thuận với ban tổ chức, đã ấn định ngày 21/11/2020 là ngày ngài sẽ gặp gỡ các nhà kinh tế trẻ tại Assisi, sau những ngày hội thảo.

Các nhà tổ chức cho biết việc hoãn dời thời gian là vì nhiều người tham gia sẽ không thể đến Ý. Một số hãng hàng không đã giảm hoặc hủy các chuyến bay đến và đi từ nước Ý. Một phát ngôn viên cho biết việc hoãn lại không liên quan gì đến việc Đức Thánh Cha đang bị cảm lạnh và không tham dự tuần linh thao với giáo triều Roma tại Ariccia, gần Roma.

Ngày 28/03, tại Tu viện thánh Phanxicô ở Assisi sẽ có buổi kết nối hội thảo trên mạng internet với các tham dự viên trẻ ở các nước để tiếp tục hành trình với sự nhiệt thành hăng hái hơn. (Reuters 01/03/2020)

 

Cảm ơn bạn đã đọc bài viết này. Nếu bạn muốn nhận các bản tin qua email, vui lòng đăng ký newsletter bằng cách nhấp vào đây.

02 tháng ba 2020, 14:06