Tìm kiếm

2019.06.28 Cardinal Peter Turkson Immagine per la presentazione alla Conferenza internazionale del lavoro a Ginevra. 2019.06.28 Cardinal Peter Turkson Immagine per la presentazione alla Conferenza internazionale del lavoro a Ginevra. 

ĐHY Turkson khuyến khích cầu nguyện và liên đới trong thời gian dịch virus corona

Ngày 11/03, Đức Hồng y Peter Turkson, Tổng trưởng Bộ Phục vụ Phát triển con người toàn diện, đã gửi thư khuyến khích các tín hữu Công giáo xem những hy sinh được mời gọi để ngăn chặn sự lây lan của virus corona như cơ hội đào sâu mối tương quan với Thiên Chúa và tha nhân.

Hồng Thủy - Vatican

Audio

Trong sứ điệp Đức Hồng y Turkson viết: “Cầu nguyện là sức mạnh của chúng ta, cầu nguyện là nguồn sinh lực của chúng ta. Đây là thời điểm thuận lợi để tái khám phá tình phụ tử của Thiên Chúa và địa vị là con của chúng ta.” Ngài khuyến khích những cộng đồng đang bị thử thách nhất đừng cảm thấy mọi thứ như bị lấy mất đi.

Khám phá những mô thức mới và tìm lại mối tương quan cá nhân với Chúa

Đối với những người không thể tụ họp để cử hành Thánh lễ, Đức Hồng y nói: “Chúng ta được mời gọi đến một hành trình được đâm rễ sâu hơn nữa vào những gì duy trì đời sống tâm linh: cầu nguyện, ăn chay và bác ái. Nếu chúng ta không thể gặp nhau trong cộng đoàn của chúng ta để sống đức tin cùng nhau, như chúng ta vẫn thường làm, thì Chúa ban cho chúng ta cơ hội làm giàu cho bản thân, khám phá những mô thức mới và tìm lại mối tương quan cá nhân với Ngài.”

Sứ điệp của Đức Hồng y Tổng trưởng Bộ Phục vụ Phát triển con người toàn diện được gửi khi các nước trên thế giới tăng cường các biện pháp để chống lại sự lây lan của virus corona. Các nhà thờ trên toàn nước Ý đã ngưng các Thánh lễ có giáo dân tham dự. Một số giáo phận tại Nhật bản cũng đình chỉ các Thánh lễ. Giáo phận Seattle của Hoa Kỳ cũng đã có cùng quyết định trước tình trạng đại dịch đang lây lan tại vùng này.

Liên đới với tha nhân

Đức Hồng y Turkson lưu ý đến tầm quan trọng của sự liên đới trong thời gian này và yêu cầu mọi người nghĩ về người lân cận, các đồng nghiệp ở văn phòng, các bạn học của họ, nhưng trên hết là nghĩ đến các bác sĩ và y tá có nguy cơ bị lây nhiễm virus và nhiễm trùng khi làm công việc cứu chữa người nhiễm bệnh. Ngài nhắc rằng Đức Thánh Cha Phanxicô và một số quốc trưởng đã tỏ tình liên đới với các quốc gia bị ảnh hưởng nhất bằng việc gửi các vật liệu y tế và trợ giúp tài chính. Ngài hy vọng mọi người tiếp tục việc này vì nhiều nước, đặc biệt là các nước có hệ thống y tế kém phát triển, đang bị quá tải vì ảnh hưởng của virus.

Trong khủng hoảng hiện tại, Đức Hồng y yêu cầu các thẩm quyền chính trị và kinh tế không bỏ bê công bằng xã hội trong bối cảnh khủng hoảng kinh tế mới do virus gây ra và tiếp tục tìm cách hỗ trợ nhân viên y tế trên toàn thế giới, đặc biệt là ở những nơi khó khăn nhất.

Đức Hồng y Turson khuyến khích các hệ thống và tổ chức sức khỏe quốc gia và thế giới tiếp tục giúp người dân và dùng mọi nỗ lực để tìm ra phương cách giải quyết đối với đại dịch. Ngài cũng hy vọng thời điểm khó khăn này là thời gian thuận tiện để củng cố tình liên đới, gần gũi và thân hữu giữa các quốc gia và các dân tộc. (REI 11/03/2020)

 

Cảm ơn bạn đã đọc bài viết này. Nếu bạn muốn nhận các bản tin qua email, vui lòng đăng ký newsletter bằng cách nhấp vào đây.

12 tháng ba 2020, 12:24