cardinale Joao Braz de Aviz cardinale Joao Braz de Aviz 

Đức Hồng y de Aviz mời gọi các tu sĩ hy sinh, cầu nguyện cho thế giới trong cơn đại dịch

Đức Hồng y Joao Braz de Aviz, Tổng trưởng Bộ Tu sĩ, đã gửi một sứ điệp tới những người sống đời thánh hiến trên thế giới để khuyến khích họ tuân theo các hướng dẫn của giáo quyền và chính quyền và cầu nguyện không ngừng trước dịch bệnh virus corona.

Hồng Thủy - Vatican

Sứ điệp đề ngày 16/03, cũng có chữ ký của Đức tổng giám mục Josse Carballo, Tổng Thư ký Bộ Tu sĩ, nói đến chứng tá mà các tu sĩ có thể trao cho thế giới trước tình trạng khẩn cấp về sức khỏe cộng đồng này.

Vâng phục các biện pháp của giáo quyền và chính quyền vì sức khỏe cộng đồng

Sứ điệp viết: “Chứng tá hiệu quả nhất mà chúng ta có thể đưa ra, trước hết, là sự vâng phục thanh thản và thuyết phục đối với những điều mà các vị lãnh đạo quốc gia và giáo hội yêu cầu chúng ta, về mọi thứ để bảo vệ sức khỏe của chúng ta, như các cá nhân công dân và như các cộng đoàn.”

Cầu nguyện cho chính quyền, nhân viên y tế, thiện nguyện viên

Đức Hồng y Tổng trưởng cũng nhắc nhở các tu sĩ cầu nguyện cho chính quyền, các nhà lãnh đạo, chuyên gia y tế ở tất cả các cấp, các tình nguyện viên của lực lượng bảo vệ dân sự và lực lượng vũ trang, tất cả những người cống hiến công việc quý giá của họ để đối phó với tai ương này. Ngài nói: “Chúng ta đừng ngừng cống hiến những đóng góp quý giá mà mỗi người có thể cống hiến bằng một lời cầu nguyện liên tục và không ngừng.”

Cầu nguyện, hy sinh, đền tội, ăn chay và bác ái

Qua cuộc viếng thăm cầu nguyện của Đức Thánh Cha tại đền thờ Đức Bà Cả và nhà thờ thánh Marcello, Đức Hồng y nhận định rằng cầu nguyện, hy sinh, đền tội, ăn chay và bác ái chính là những vũ khí mạnh mẽ để kín múc từ Trái Tim Thánh Thể của Chúa Giêsu ân sủng chữa lành hoàn toàn cho căn bệnh hiểm nghèo như hiện nay.

Tín thác nơi Mẹ Maria

Đức Hồng y mời gọi các tu sĩ đáp lại lời mời của Đức Thánh Cha tín thác với tất cả niềm tin vào Đức Trinh nữ Maria của Tình yêu Chúa, với lời cầu nguyện của Đức Thánh Cha: “Lạy Mẹ, ơn cứu độ của mọi người, Mẹ biết điều chúng con cần và chúng con tin chắc rằng Mẹ sẽ ban, để như ở Cana miền Galilê, niềm vui và lễ hội sẽ trở lại sau thời khắc thử thách này.”

Đức Hồng y kết luận: “Xin Mẹ, Mẹ thiên quốc yêu quý, giúp chúng ta sống những ngày khó khăn này với hy vọng lớn lao, với một sự hiệp nhất đổi mới, với tinh thần vâng phục thực sự với những gì chúng ta được hướng dẫn, với sự chắc chắn khi vượt qua thử thách này, đến giờ hạnh phúc và vinh quang của sự phục sinh.” (ACI 18/03/2020)

Cảm ơn bạn đã đọc bài viết này. Nếu bạn muốn nhận các bản tin qua email, vui lòng đăng ký newsletter bằng cách nhấp vào đây.

19 tháng ba 2020, 14:58