Một thánh lễ phong thánh tại Quảng trường Thánh Phêrô Một thánh lễ phong thánh tại Quảng trường Thánh Phêrô 

Đức Hồng y Angelo Becciu gặp gỡ các cáo thỉnh viên án phong thánh

Về các án phong chân phước hoặc phong thánh, ĐTC Phanxicô yêu cầu các cáo thỉnh viên không để mình bị “vật chất và lợi ích kinh tế” lèo lái hay tìm kiếm “thành tích cá nhân”. Cần nhớ rằng quá trình phong chân phước và phong thánh không chỉ có đặc điểm về mặt thủ tục mà còn về mặt tinh thần. Vì thế tiến trình phong thánh phải được thực hiện nghiêm túc “với sự nhạy cảm Tin Mừng đặc biệt và lòng đạo đức”.

Ngọc Yến - Vatican

Đức Hồng y Angelo Becciu gặp gỡ các cáo thỉnh viên án phong thánh

Trên đây là những lời của Đức Hồng y Angelo Becciu, Tổng trưởng Bộ Phong thánh, dành cho các cáo thỉnh viên, trong một cuộc gặp gỡ được tổ chức trong những ngày này nhân dịp kỷ niệm 50 năm Bộ Phong thánh.

Nhân dịp này, Đức Hồng Y Angelo Becciu nhắc lại những lời nhắn nhủ của Đức Thánh Cha dành cho Đức Hồng y trong buổi tiếp kiến cách đây một tháng. Trong buổi gặp gỡ này, Đức Thánh Cha nhấn mạnh: năm nay, Bộ Phong thánh mừng 50 năm. Đây không chỉ là dịp để bày tỏ lòng biết ơn nhưng cũng là dịp khuyến khích những người có trách nhiệm trong các án phong chân phước và phong thánh xem xét cẩn thận hồ sơ của một số tiểu sử cá nhân của các tín hữu để giới thiệu như những mẫu gương cho đời sống Kitô hữu. Đặc biệt Đức Thánh Cha nhắc đến vai trò của các cáo thỉnh viên và các nhà tư vấn trong các án phong thánh: “Trong các lĩnh vực lịch sử, thần học và y tế, cần suy tư cẩn thận, bình tâm, tự do khỏi mọi điều kiện, độc lập và luôn ghi nhớ các mục đích cụ thể của các án phong thánh là vinh quang của Thiên Chúa, ích lợi thiêng liêng của Giáo hội và được liên kết chặt chẽ với việc tìm kiếm sự thật và sự hoàn hảo Tin Mừng.”

Đức Hồng y cho biết, cùng ngày được Đức Thánh Cha tiếp kiến, Bộ đã khai trương trang web mới (www.causesanti.va). Đây là cổng thông tin mới cung cấp thông tin đời sống của các thánh, giải thích về thủ tục phong thánh, Tin Mừng và vị thánh mừng kính trong ngày. Đức Hồng y giải thích: “Trang web được cập nhật về đồ họa và nội dung, cung cấp cho người dùng tất cả thông tin về Bộ Phong thánh. Một công cụ tìm kiếm từ trang chủ cho phép người dùng nhanh chóng tìm thấy bất kỳ thông tin nào về các vị thánh và chân phước, bắt đầu từ tên hoặc ngày phong thánh; cũng như giúp hiểu được thủ tục phức tạp của một án phong thánh”. (Osservatore Romano 11/02/2020)
 

Cảm ơn bạn đã đọc bài viết này. Nếu bạn muốn nhận các bản tin qua email, vui lòng đăng ký newsletter bằng cách nhấp vào đây.

13 tháng hai 2020, 12:07