Một em bé tị nạn Một em bé tị nạn 

Đức TGM Bernardito Auza tại Liên Hiệp Quốc: Không chính trị hóa trong viện trợ nhân đạo

Hôm 11/11, Đức TGM Bernardito Auza, Sứ thần Tòa thánh và Quan sát viên thường trực của Tòa thánh tại Liên Hợp Quốc đã có bài phát biểu về việc cứu người tị nạn Palestine, trong đó nhấn mạnh: không được chính trị hóa trong viện trợ nhân đạo.

Ngọc Yến - Vatican

Không chính trị hóa trong viện trợ nhân đạo

Đức TGM nhắc đến Chương trình Hỗ trợ người tỵ nạn Palestine (UNRWA) của Liên Hiệp Quốc sẽ kỷ niệm 70 năm thành lập trong một tháng tới. Hiện tại cơ quan này cung cấp viện trợ nhân đạo cho khoảng 5,4 triệu người Palestine; một phần ba trong số đó đang sống trong 58 trại tị nạn trên toàn khu vực.

Tiếp đến, Đức Sứ thần Tòa Thánh ca ngợi những việc làm của cơ quan này trong thời gian gần đây. Cụ thể việc mở lại 709 trường học. Đức TGM nói: “Nếu không có các chương trình giáo dục mạnh mẽ, thì hàng ngàn sinh viên sẽ bị thất nghiệp, nghèo đói và sống trong tình trạng thất vọng. Vai trò của Chương trình Hỗ trợ người tỵ nạn Palestine là rất quan trọng”.

Đề cập đến những khó khăn mà cơ quan của Liên Hiệp Quốc đang phải đối diện, Đức TGM Bernardito Auza nhấn mạnh đến hai thách đố: “Thứ nhất, tình hình tài chính thiếu hụt, do các quốc gia cắt giảm viện trợ. Chúng ta nên tránh việc chính trị hóa viện trợ nhân đạo. Điều này gây ảnh hưởng mạnh mẽ đến những người dễ bị tổn thương: các gia đình không có nơi định cư từ cuộc chiến năm 2014 ở Syria; những người khuyết tật; những người cần hỗ trợ dinh dưỡng; các sinh viên dự kiến sẽ bắt đầu nghiên cứu của họ trong năm nay và những người khác có nghiên cứu đã bị gián đoạn do cuộc chiến gần đây. Thách đố thứ hai bao gồm các nỗ lực xác định lại người tị nạn Palestine, điều này sẽ làm cho số người tị nạn không được hưởng nguồn trợ giúp tăng cường của Liên Hiệp Quốc”.

Cuối bài phát biểu, Đức TGM cho biết Tòa Thánh vẫn hy vọng một giải pháp công bằng và bền vững cho tình trạng khó khăn của người tị nạn Palestine sớm có thể đạt được. Thông qua việc nối lại các cuộc đàm phán giữa các bên quan tâm, nhằm đạt được giải pháp hai Nhà nước với Israel và một Nhà nước Palestine, sống cạnh nhau trong hòa bình và an ninh trong các biên giới được quốc tế công nhận. (CSR_6657_2019)
 

Cảm ơn bạn đã đọc bài viết này. Nếu bạn muốn nhận các bản tin qua email, vui lòng đăng ký newsletter bằng cách nhấp vào đây.

12 tháng mười một 2019, 13:19