Tìm kiếm

Bà Barbara Jatta, giám đốc Viện Bảo tàng Vatican Bà Barbara Jatta, giám đốc Viện Bảo tàng Vatican 

Lần đầu tiên Vatican gửi đại diện tham dự phiên họp của Ủy ban phụ nữ của Liên Hiệp Quốc

Bà Barbara Jatta, giám đốc Viện Bảo tàng Vatican, đại diện cho Vatican tham dự phiên họp lần thứ 63 của Ủy ban về Phụ nữ của Liên hiệp quốc (LHQ), diễn ra từ ngày 11-22.03.

Hồng Thủy - Vatican

Hội nghị lần này do bà Maria Fernanda Espinosa Garcés, Chủ tịch Đại Hội đồng của LHQ tổ chức và có các đề tài chính là “Các hệ thống bảo vệ của xã hội, tiếp cận các dịch vụ công cộng và cơ sở hạ tầng bền vững cho sự bình đẳng giới tính và trao quyền cho phụ nữ và thiếu nữ.

Đây là lần đầu tiên Vatican gửi đại diện của mình tham dự một phiên họp của Ủy ban này. Trong phiên họp năm nay có 5 phụ nữ đứng đầu các quốc gia tham dự: tổng thống các nước Lituania, Nepal, Trindad và Tobago, Malta và phó tổng thống Colombia

Bà Giám đốc Viện Bảo tàng Vatican đã tham dự 3 buổi họp bàn tròn cấp cao diễn ra trong Hội nghị, do Tổng Thư ký LHQ – ông Antonio Guterres – tổ chức tại Tòa nhà Kiếng  - trụ sở của LHQ - ở New York.

Sự quan tâm của Tòa Thánh đối với phụ nữ

Bà Jatta nói với Vatican News: “Qua sự tham dự của tôi, Tòa Thánh muốn đưa ra một tín hiệu quan trọng về sự hiện diện của nữ giới tại các vị trí hàng đầu trong các cơ quan của mình.” Bà cũng khẳng định: “Học thuyết xã hội của Giáo hội có những điểm đặc biệt và chúng đang được áp dụng tuyệt đối. Tôi là một ví dụ, với tư cách là một phụ nữ, một người vợ, người mẹ, nhưng cũng là một nhân viên trong tổ chức của Vatican, nơi tôi luôn được tôn trọng, được đánh giá về công việc tôi đã làm nhưng cũng được quan tâm đến việc làm mẹ và vợ. Xã hội đã thay đổi và rõ ràng là Tòa thánh đã thích nghi với thời đại, với nhiều sáng kiến dành cho phụ nữ và ngày càng có nhiều vai trò mà phụ nữ nắm giữ ở vị trí hàng đầu trong Tòa thánh.”

Bà Jatta cho biết là đã có nhiều bước tiến cụ thể của Giáo hội sau 30 năm ĐGH Gioan Phaolô II ban hànhTông thư “Phẩm giá phụ nữ” và bà kết luận: “Tôi tin chắc về điều này và tôi là một ví dụ. 5 ĐHY Quản thủ Thư viện Vatican mà tôi đã làm việc chung và ĐHY Giuseppe Bertello, đã có sự quan tâm đặc biệt đến vai trò của nữ giới và do đó Tông thư đang được áp dụng, với những bước đi của một tổ chức xã hội đang phát triển.”

Cảm ơn bạn đã đọc bài viết này. Nếu bạn muốn nhận các bản tin qua email, vui lòng đăng ký newsletter bằng cách nhấp vào đây.

14 tháng ba 2019, 13:30