DHY Parolin tại HDGM Ba Lan DHY Parolin tại HDGM Ba Lan 

ĐHY Parolin cám ơn các LM Ba Lan mục vụ tại nước ngoài

ĐHY Pietro Parolin, Quốc vụ khanh Tòa Thánh, cám ơn Giáo Hội Công Giáo tại Ba Lan vì đông đảo các LM nước này đang hoạt động mục vụ tại nước ngoài.

G. Trần Đức Anh OP - Vatican

 Trong diễn văn hôm 13-3-2019 tại Hội đồng GM Ba Lan nhân dịp kỷ niệm 100 năm thành lập HĐGM này, ĐHY Parolin gọi các LM và tu sĩ Ba Lan là ”một món quà quảng đại” cho Giáo Hội Công Giáo hoàn vũ và đặc biệt cho các nước thuộc miền truyền giáo. ĐHY cũng đề cao sự luôn luôn trung thành của Ba Lan đối với Kitô giáo và đây là một yếu tố quan trọng trong xã hội Ba Lan về mặt tôn giáo cũng như văn hóa.

 2 kỷ niệm tại Ba Lan

 ĐHY Parolin đến Ba Lan trong tư cách là Đặc Sứ của ĐTC nhân dịp kỷ niệm 100 năm tái lập quan hệ ngoại giao giữa Ba Lan và Tòa Thánh, và 100 năm thành lập HĐGM tại nước này. Sau 123 năm ở dưới sự cai trị của các thế lực nước ngoài, Ba Lan đã phục hồi được nền độc lập hồi tháng 11 năm 1918.

 Hàng GM Ba Lan

 HĐGM Ba Lan hiện nay có 155 GM thành viên, thuộc hàng lớn nhất Âu Châu. Trong số 28,4 triệu dân Ba Lan, hiện có 33 triệu là tín hữu Công Giáo theo thống kê của HĐGM nước này (KNA 14-3-2019) 

Cảm ơn bạn đã đọc bài viết này. Nếu bạn muốn nhận các bản tin qua email, vui lòng đăng ký newsletter bằng cách nhấp vào đây.

14 tháng ba 2019, 09:57