Tìm kiếm

Athletica Vaticana Athletica Vaticana 

Vatican chính thức có Hiệp hội vận động viên: "Athletica Vaticana"

Hôm 10/01 Phòng Báo chí Tòa Thánh thông báo Hiệp hội vận động viên Vatican "Athletica Vaticana" chính thức được thành lập.

Ngọc Yến - Vatican

Hiệp hội vận động viên Vatican “Athletica Vaticana” bắt đầu được hình thành từ một nhóm các vận động viên Marathon tự phát bởi mong muốn chia sẻ tình yêu với các cuộc đua, và từ 01/01 hiệp hội thể thao không chuyên ở tất cả các môn được thành lập, một điều trước đây chưa từng có trong Quốc gia Thành Vatican. Với sự thỏa thuận của Ủy ban Quốc gia Olympic Italia Đội sẽ ra mắt vào ngày 20/01 tại Rôma trong một cuộc đua.

Trong bảng nội quy, Đội xác định: “Sứ vụ của Đội là ước muốn loan truyền luyện tập thể thao, trước hết ở bộ môn điền kinh; đặc biệt làm chứng về đời sống Kitô hữu và loan truyền thông điệp của Đức Giáo Hoàng trong thế giới thể thao”.

Thành phần của “Athletica vaticana” bao gồm 60 nhân viên của Tòa Thánh đến từ các văn phòng khác nhau: Hiến binh, Vệ binh Thụy Sĩ, Nhà in, dịch vụ kỹ thuật, Bảo tàng Vatican, Bảo trợ nghệ thuật, Thư viện, tài liệu lưu trữ. Tất cả đều có chung một lý tưởng, đó là thể thao có thể làm chứng và có thể xóa bỏ các khác biệt trong xã hội hiện đại.

Trong số các thành viên cũng có hai vận động viên danh dự là người nhập cư, Buba Jallow, 21 tuổi đến từ Gambia và Amsou Cisse, 19 tuổi đến từ Senegal.

Ngoài thỏa thuận với Ủy ban Olympic Italia, và các buổi tập luyện trong sân vận động của Cảnh sát tài chính của Rôma Castel Porziano, Đội Điền kinh Vatican còn có sự thỏa thuận với Ủy ban Paralympic Italia.
Đội Điền kinh Vatican có thể tham gia tất cả các sự kiện thể thao ở Italia và quốc tế, bởi vì nó được liên kết với Liên đoàn Điền kinh Italia.
 

Cảm ơn bạn đã đọc bài viết này. Nếu bạn muốn nhận các bản tin qua email, vui lòng đăng ký newsletter bằng cách nhấp vào đây.

Photogallery

Một số hình ảnh của Athletica Vaticana
11 tháng một 2019, 13:57