Tìm kiếm

ĐHY Pietro Parolin, Quốc vụ khanh Tòa Thánh ĐHY Pietro Parolin, Quốc vụ khanh Tòa Thánh 

ĐHY Parolin bênh vực cuộc cải tổ của ĐGH Phanxicô

ĐHY Pietro Parolin, Quốc vụ khanh Tòa Thánh, bênh vực cuộc cải tổ giáo triều của ĐGH Phanxicô và phê bình những người phản đối ĐGH.

G. Trần Đức Anh OP - Vatican

 ĐHY Parolin biểu lộ lập trường trên đây trong cuộc phỏng vấn dành cho báo Gazetta d'Alba số ra ngày 18-12-2018 nhân dịp ngài đến Alba, bắc Italia, để truyền chức GM cho Đức Cha Marco Mellino, mới được ĐTC bổ nhiệm làm Đồng Tổng Thư Ký Hội đồng Tòa Thánh về các văn bản luật, với nhiệm vụ đặc biệt là giúp tham khảo và hoàn chỉnh dự thảo Tông Hiến ”Praedicate Evangelium” (Các con hãy loan báo Tin Mừng) do Hội đồng Hồng Y cố vấn soạn thảo. Văn kiện mới nhắm thay thế Tông Hiến ”Pastor Bonus (Mục tử nhân lành) do ĐGH Gioan Phaolô 2 công bố hồi cuối tháng 6-1988.

 Cuộc cải tố giáo triều tiếp tục tiến hành

 ĐHY Parolin nói: ”Cuộc cải tổ giáo triều Roma không bị bế tắc, nhưng đã được khởi sự và thực hiện: cuộc cải tổ nhắm khẳng định một đoàn thể tính mạnh hơn của hàng Giám Mục, giáo triều không phải chỉ phục vụ ĐGH nhưng cả các Giáo Hội địa phương nữa, và tránh thái độ tự tham chiếu”.

 ĐHY cũng trả lời câu hỏi về Hội đồng 9 HY cố vấn của ĐTC trong việc cải tổ giáo triều, quen gọi là Hội đồng C-9 và mới đây ĐTC đã quyết định cho nghỉ 3 Hồng Y vì tuổi cao. ĐHY nói:

 ”Hiện giờ Hội đồng này là C-6, nhưng tôi không loại trừ sự kiện ĐGH có thể tiến hành việc bổ nhiệm thêm các thành viên mới”. Và ĐHY mạnh mẽ nói rằng: ”Những cuộc tấn công rất mạnh mẽ và chống lại cá nhân, không kính trọng ĐGH là do những người không chấp nhận sự cởi mở mà ngài đang thực hiện, theo chiều hướng một Giáo Hội có khuôn mặt Phúc Âm. ĐGH Phanxicô muốn rằng Giáo Hội là trong sáng như Tin Mừng và điều này tạo nên những kháng cự” (Gazetta d'Alba 18-12-2018) 

Cảm ơn bạn đã đọc bài viết này. Nếu bạn muốn nhận các bản tin qua email, vui lòng đăng ký newsletter bằng cách nhấp vào đây.

19 tháng mười hai 2018, 12:36