”Venezia màu đỏ” liên đới với các tín hữu Kitô bị bách hại ”Venezia màu đỏ” liên đới với các tín hữu Kitô bị bách hại 

Sứ điệp ĐGH ủng hộ sáng kiến ”Venezia màu đỏ”

ĐTC ủng hộ sáng kiến gọi là ”Venezia màu đỏ” và cầu mong sáng kiến này làm cho mọi người quan tâm đến vấn đề trầm trọng là những kỳ thị mà các tín hữu Kitô đang phải chịu tại nhiều nơi trên thế giới.

G. Trần Đức Anh OP - Vatican

 Nhắc nhớ và liên đới với các tín hữu Kitô bị bách hại

 Tối thứ ba, 20-11-2018, do sáng kiến của tòa Thượng Phụ Venezia (Venice), thành phố nổi ở mạn đông bắc Italia, và tổ chức bác ái ”Trợ giúp các Giáo Hội đau khổ”, Kênh lớn và nhiều nơi khác ở khu đầm Venezia và Vương cung thánh đường Đức Mẹ Sức Khỏe được chiếu đèn điện màu đỏ để nhắc nhớ số phận của hàng triệu Kitô hữu trên thế giới đang bị bách hại, đặc biệt là thân phận của bà Asia Bibi, một tín hữu Công Giáo Pakistan 53 tuổi bị kết án tử hình oan ức về tội gọi là ”phạm thượng chống Hồi giáo”, và dù tòa án tối cao Pakistan đã truyền tha bổng bà Bibi, nhưng do áp lực của các nhóm Hồi giáo cực đoan, chính phủ Pakistan không dám trả tự do để bà có thể tị nạn ra nước ngoài.

 Nội dung Sứ điệp của ĐTC

 Trong điện văn gửi đến Đức Thượng Phụ Francesco Moraglia ở Venezia, ĐHY Parolin Quốc vụ khanh Tòa Thánh, cho biết ĐTC tố giác sự kiện có những quốc gia áp đặt một tôn giáo duy nhất, và có những nước có cuộc bách hại khốc liệt về văn hóa chống các môn đệ Chúa Giêsu. Vì thế những sáng kiến như ở thành Venezia thu hút sự chú ý về những vi phạm tự do tôn giáo là quyền căn bản của con người, quyền này phải được công nhận vì nó phản ánh phẩm giá cao cả nhất của con ngừơi”.

 Lời cám ơn của con gái bà Asia Bibi

 Nhân biến cố ”Venezia màu đỏ”, tổ chức bác ái trợ giúp các Giáo Hội đau khổ đã truyền đi một sứ điệp Video ngắn thu từ Pakistan, trong đó con gái bà Asia Bibi là cô Eisham, đã cám ơn tất cả những người đã cầu nguyện cho mẹ cô đồng thời cũng cám ơn các thẩm phán can đảm đã tuyên bố tha bổng cho mẹ cô. (Rei 20-11-2018)

Cảm ơn bạn đã đọc bài viết này. Nếu bạn muốn nhận các bản tin qua email, vui lòng đăng ký newsletter bằng cách nhấp vào đây.

21 tháng mười một 2018, 12:10