Tìm kiếm

2023.05.06 Guardie Svizzere Pontificie

ĐTC nói với các vệ binh Thuỵ Sĩ: Việc phục vụ của anh em là một chứng tá của đức tin

Ngày 6/5/2023, tiếp đội vệ binh Thuỵ Sĩ trước lễ tuyên thệ truyền thống của 23 tân vệ binh, Đức Thánh Cha khuyến khích các tân binh sử dụng thời gian phục vụ tại Vatican để đào sâu đức tin Công giáo của họ.

Hồng Thủy - Vatican News

Ngày 6/5/2023, ngày tuyên thệ truyền thống của các tân vệ binh Thuỵ Sĩ, là ngày kỷ niệm 147 vệ binh Thụy Sĩ đã anh dũng hy sinh khi bảo vệ Đức Giáo hoàng Clêmentê VII trong “Cuộc cướp phá thành Roma” vào năm 1527.

Một gia đình

Trong bài nói chuyện, Đức Thánh Cha lưu ý rằng đội vệ binh Thụy Sĩ của Giáo hoàng “là một gia đình lớn”, trong đó “những người trẻ tuổi được thêm phong phú nhờ kinh nghiệm của những người lớn tuổi hơn; ngược lại, những người này có thể được gây dựng và học hỏi từ sự cởi mở của những người trẻ tuổi”. Ngài đã mời gọi các tân binh “không đánh mất dũng khí và đam mê khám phá cái mới”.

Đào sâu đức tin

Đức Thánh Cha còn khuyến khích họ “tận dụng tốt thời gian” phục vụ tại Vatican để đào sâu và thực hành đức tin Công giáo mà họ đã lãnh nhận từ gia đình, qua việc đọc Kinh Thánh, suy niệm các bản văn thiêng liêng, tham dự Thánh lễ Chúa Nhật và lãnh nhận các Bí Tích.

Ngài nhắc nhở họ rằng “Mọi hoàn cảnh, mọi cuộc gặp gỡ đều có thể là cơ hội để thực hành Tin Mừng của Chúa Kitô, để học nơi Người và sống tình huynh đệ nhân danh Người và với Thần Khí của Người”.

Làm chứng cho đức tin

Đức Thánh Cha nói thêm: “Sứ mệnh của các anh em tại Vatican là một con đường mà Chúa đã mở ra cho anh em để sống Bí tích Rửa tội của mình và hân hoan làm chứng cho niềm tin của anh em vào Chúa Kitô. Anh em đã học được đức tin này trong gia đình, đã vun trồng nó trong giáo xứ và cho thấy mức độ gắn bó của người Công giáo Thụy Sĩ với Giáo hội Roma.”

Cuối cùng, Đức Thánh Cha nhắc lại lòng biết ơn của ngài đối với đội vệ binh Thuỵ Sĩ vì “sự cộng tác siêng năng và quảng đại” của họ và phó thác tất cả những người hiện diện và người dân Thụy Sĩ cho sự bảo vệ từ mẫu của Đức Trinh Nữ Maria và Thánh Bổn mạng Nicôla thành Flüe. (CSR_1819_2021)

Cảm ơn bạn đã đọc bài viết này. Nếu bạn muốn nhận các bản tin qua email, vui lòng đăng ký newsletter bằng cách nhấp vào đây.

08 tháng năm 2023, 10:44