Tìm kiếm

ĐTC tiếp Hội đồng các dòng truyền giáo ở Ý ĐTC tiếp Hội đồng các dòng truyền giáo ở Ý  (VATICAN MEDIA Divisione Foto)

ĐTC nói với các nhà truyền giáo: Loan báo Chúa Kitô trước hết bằng đời sống

Gặp gỡ các thành viên của Hội đồng các dòng truyền giáo ở Ý vào trưa thứ Năm 11/5/2023, Đức Thánh Cha nhắc họ về những chiều kích căn bản của đời sống truyền giáo: chứng tá cuộc sống yêu thương, nuôi dưỡng đời sống thiêng liêng bằng Lời Chúa và các bí tích và tin tưởng để Chúa thực hiện công việc của Người.

Hồng Thủy - Vatican News

Hội đồng các dòng truyền giáo ở Ý được thành lập cách đây 50 năm nhắm dấn thân cổ võ sứ vụ đến với muôn dân ở Ý, bằng cách rao giảng về Chúa Chúa Kitô.

Vun trồng đức ái

Trước hết, rao giảng bằng đời sống chứng tá, Đức Thánh Cha khuyên các nhà truyền giáo "hãy vun trồng đức ái trước hết trong và giữa các cộng đoàn của anh chị em, trong và giữa các Tu hội của anh chị em, dung hòa những khác biệt về văn hóa, tuổi tác, não trạng, để trong sự hiệp thông, mỗi đoàn sủng phục vụ mọi người. Hãy chào đón những người nghèo và những người bé nhỏ, giữa anh em với nhau và với những người mà anh em phục vụ trong thừa tác vụ của mình, trong tinh thần hòa nhập và phục vụ."

Nuôi dưỡng đời sống và hoạt động tông đồ bằng Lời Chúa, Thánh Thể và cầu nguyện

Tiếp đến, Đức Thánh Cha nhắc nhở các nhà truyền giáo “đừng quên nuôi dưỡng đời sống và hoạt động tông đồ của mình bằng Lời Chúa, Thánh Thể và cầu nguyện.” Bởi vì “truyền giáo không phải là công việc của chúng ta, mà là của Chúa; chúng ta không làm điều đó một mình, nhưng được Thần Khí tác động và ngoan ngoãn làm theo hành động của Người. Truyền giáo và sự hiệp thông bắt nguồn từ lời cầu nguyện, được định hình từng ngày bằng việc lắng nghe Lời Chúa ... Không có những nền tảng này, chúng trở nên trống rỗng và cuối cùng bị giảm xuống thành một khía cạnh xã hội học hoặc phúc lợi đơn thuần.”

Phó thác tin tưởng vào Chúa

Cuối cùng, Đức Thánh Cha nhắc rằng “truyền giáo không phải là một công việc kinh doanh hay một dự án của công ty, cũng không phải là một tổ chức nhân đạo hay một cuộc cải đạo... Đây là một lời mời cống hiến với sự dấn thân, sáng tạo và quảng đại, nhưng không nản lòng nếu kết quả không tương ứng với mong đợi; hiến dâng những gì tốt nhất của bản thân, không tiếc bản thân, nhưng sau đó tin tưởng phó thác mọi sự vào tay Chúa Cha; dâng hiến tất cả, nhưng phó thác cho Người để nỗ lực của chúng ta sinh hoa trái như Người muốn.” (CSR_1881_2023)

Cảm ơn bạn đã đọc bài viết này. Nếu bạn muốn nhận các bản tin qua email, vui lòng đăng ký newsletter bằng cách nhấp vào đây.

11 tháng năm 2023, 18:34