Tìm kiếm

Nước bị ô nhiễm Nước bị ô nhiễm 

Đức Thánh Cha gửi sứ điệp đến Hội nghị về Nước của Liên Hiệp Quốc

Đức Thánh Cha gửi sứ điệp đến Hội nghị về Nước của Liên Hiệp Quốc, diễn ra từ ngày 22 đến 24/3 tại New York, bày tỏ sự gần gũi, hỗ trợ và đồng hành với các tham dự viên, đồng thời kêu gọi cộng đồng quốc tế cùng hiệp lực để tất cả mọi người được hưởng quyền có nước.

Ngọc Yến - Vatican News

Hội nghị với chủ đề “Nước và Hy vọng: những kinh nghiệm và thách đố đối với việc thúc đẩy phát triển bền vững và chăm sóc Ngôi nhà chung của chúng ta”, do một số tổ chức của Giáo hội và dân sự thực hiện.

Qua sự trình bày các kinh nghiệm về lĩnh vực và lãnh thổ của các diễn giả, và cùng với các hoạt động hàn lâm, chính trị, tôn giáo và cộng đồng, hội nghị đề xuất các giải pháp đồng thời tạo ra các yếu tố và điều kiện cơ bản, để thiết kế các chiến lược cho phép đối phó với các tình huống trong tương lai. Các trục chủ đề gồm: nước và phát triển; nước và biến đổi khí hậu; vai trò của nhà nước trong việc bảo vệ quyền con người về nước; dân tộc bản địa và quyền của con người đối với nước.

Trong sứ điệp gửi đến Hội nghị, sau khi bày tỏ lòng biết ơn đối với các tổ chức đã cùng nhau tìm kiếm tiếng nói chung, Đức Thánh Cha viết: “Cuộc họp đặc biệt này, với sự tham gia của nhiều cuộc gặp gỡ khác do hàng trăm tổ chức đề xuất, cùng với các phiên họp toàn thể, các cuộc đối thoại theo chủ đề và tất cả các hoạt động đã được lên kế hoạch, phải là dòng chảy hy vọng đảm bảo các thỏa thuận đạt được sẽ trở nên cụ thể trước những thách đố cấp bách của hành tinh”.

Đức Thánh Cha kết thúc sứ điệp và nhấn mạnh rằng: “Chúng ta phải cùng nỗ lực, làm sao để toàn thể cộng đồng quốc tế tham gia công việc chung và xây dựng sự đồng thuận, cho phép nhân loại phát triển toàn diện. Tôi hy vọng Hội nghị về Nước sẽ là trục kết nối các giải pháp mà thế giới cần để đảm bảo tiếp cận đầy đủ với nước và sự phục hồi cho nước. Chúng ta hãy đáp ứng phổ quát về quyền có nước, nghĩa là quyền sống, tương lai và hy vọng. Cám ơn quý vị vì cuộc gặp gỡ này, vì sự dấn thân, đấu tranh và các thỏa thuận. Chúng ta không lo ngại cuộc tranh luận, chúng ta phải phát triển cùng với nó, cho chúng ta và cho các thế hệ tương lai”.

Cảm ơn bạn đã đọc bài viết này. Nếu bạn muốn nhận các bản tin qua email, vui lòng đăng ký newsletter bằng cách nhấp vào đây.

22 tháng ba 2023, 15:41