Tìm kiếm

Đức Thánh Cha tiếp kiến các tham dự viên của Hội nghị Đức Thánh Cha tiếp kiến các tham dự viên của Hội nghị  (Vatican Media)

Đức Thánh Cha mời gọi giáo dân chăm sóc ngôi nhà của mình là Giáo hội

Sáng thứ Bảy, 18/02/2023, Đức Thánh Cha tiếp 200 tham dự viên của Hội nghị Quốc tế các vị Chủ tịch và đại diện các Ủy ban Giám mục về giáo dân do Bộ Giáo dân, Gia đình và Sự sống tổ chức, từ ngày 16 đến 18/02/2023. Ngài khẳng định các tín hữu giáo dân không phải là những “vị khách” trong Giáo hội. Giáo hội là nhà của giáo dân, vì thế họ được mời gọi chăm sóc chính ngôi nhà của mình.

Ngọc Yến - Vatican News

Đi từ chủ đề của Hội nghị “Các mục tử và tín hữu giáo dân được kêu gọi đồng hành”, Đức Thánh Cha nói “lời kêu gọi cùng nhau bước đi” này cần phải đặt trong bối cảnh rộng lớn hơn của Thượng Hội đồng. Chúa đang mời gọi Giáo hội thực hiện con đường hiệp thông, vượt lên trên những cách hành động tự lập, những đường ray không bao giờ gặp nhau: giáo sĩ tách khỏi giáo dân, tu sĩ tách rời khởi giáo sĩ và các tín hữu, Giáo triều Roma tách khỏi các Giáo hội địa phương… Vẫn còn một chặng đường dài phía trước để Giáo hội sống như một thân mình, một Dân duy nhất, được hợp nhất bởi cùng một đức tin vào Chúa Kitô Đấng Cứu Độ, được năng động bởi cùng một Thánh Thần Đấng Thánh Hoá và hướng đến cùng một sứ vụ loan báo tình yêu thương xót của Chúa Cha.

Sau khi nhấn mạnh về một Dân hiệp nhất trong sứ vụ, theo tinh thần của Thượng Hội đồng, được tìm thấy trong chính Chúa Giêsu khi thi hành sứ vụ, và việc đào tạo giáo dân làm chứng trong cuộc sống hàng ngày, Đức Thánh Cha nói đến sự đồng trách nhiệm của giáo dân trong Giáo hội. Theo đó, đồng trách nhiệm là sự khôi phục một “Giáo hội học toàn diện”, vượt qua cái nhìn của xã hội học phân biệt giai cấp dựa trên “quyền bính”.

Theo Đức Thánh Cha, sự đồng trách nhiệm được thực hiện giữa giáo dân và các mục tử sẽ giúp vượt qua sự chia rẽ, lo ngại và thiếu tin tưởng lẫn nhau. Đã đến lúc các mục tử và giáo dân phải đồng hành với nhau, trong mọi lĩnh vực của đời sống Giáo hội, ở mọi nơi trên thế giới! Các tín hữu giáo dân không phải là những “vị khách” trong Giáo hội. Giáo hội là nhà của giáo dân, vì thế họ được mời gọi chăm sóc chính ngôi nhà của mình.

Đức Thánh Cha nhấn mạnh: “Giáo dân, đặc biệt phụ nữ, cần được đánh giá cao hơn về khả năng của họ đối với đời sống của các giáo xứ và giáo phận. Họ có thể loan báo Tin Mừng bằng ngôn ngữ ‘hàng ngày’ của mình, tham gia vào nhiều hình thức rao giảng khác nhau. Họ phải luôn luôn được hỏi ý kiến khi chuẩn bị các sáng kiến mục vụ mới ở mọi cấp độ, địa phương, quốc gia và toàn cầu. Họ phải có tiếng nói trong các hội đồng mục vụ của các Giáo hội địa phương. Họ phải có mặt tại văn phòng của các Giáo phận. Họ có thể giúp đỡ trong việc đồng hành thiêng liêng với các giáo dân khác và cũng góp phần vào việc đào tạo các chủng sinh và tu sĩ. Và, cùng với các mục tử, họ phải làm chứng tá Kitô giáo trong các môi trường việc làm, văn hóa, chính trị, nghệ thuật, giao tiếp xã hội”.

Đức Thánh Cha kết thúc với lời khích lệ các tham dự viên của Hội nghị khi trở về cố gắng thúc đẩy các Giáo hội địa phương thực hành những gì đã được đưa ra trong Hội nghị, để tất cả cùng nhau canh tân Giáo hội và hoán cải truyền giáo.

Cảm ơn bạn đã đọc bài viết này. Nếu bạn muốn nhận các bản tin qua email, vui lòng đăng ký newsletter bằng cách nhấp vào đây.

18 tháng hai 2023, 11:28