Tìm kiếm

Đức Thánh Cha bắt đầu chuyến tông du đến Kazakhstan Đức Thánh Cha bắt đầu chuyến tông du đến Kazakhstan  (Vatican Media)

Đức Thánh Cha bắt đầu chuyến tông du đến Kazakhstan

Sáng thứ Ba 13/9/2022, Đức Thánh Cha bắt đầu chuyến tông du 3 ngày đến Kazakhstan để tham dự Đại hội lần thứ 7 của Các nhà lãnh đạo Tôn giáo thế giới và truyền thống. Đây là chuyến tông du lần thứ 38 của ngài tại nước ngoài.

Ngọc Yến - Vatican News

Khẩu hiệu của chuyến tông du lần này của Đức Thánh Cha “Những sứ giả của hoà bình và hiệp nhất”. Ngoài tham dự Đại hội, chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha đến Kazakhstan cũng nằm trong khuôn khổ kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Toà Thánh và Kazakhstan.

Đức Thánh Cha bắt đầu chuyến tông du đến Kazakhstan
Đức Thánh Cha bắt đầu chuyến tông du đến Kazakhstan

Từ Vatican, Đức Thánh Cha đến sân bay Fiumicino lúc 7 giờ sáng và được chào đón bởi Đức cha Gianrico Ruzza của Giáo phận Porto-Santa Rufina, nơi có sân bay Fiumicino.

Đức Thánh Cha bắt đầu chuyến tông du đến Kazakhstan
Đức Thánh Cha bắt đầu chuyến tông du đến Kazakhstan

Máy bay A330 của hãng hàng không ITA Airway chở Đức Thánh Cha, đoàn tuỳ tùng và các nhà báo khởi hành lúc 7 giờ 36 phút. Trước khi đến Nur-Sultan, máy bay chở Đức Thánh Cha bay qua các quốc gia Ý, Croatia, Bosnia Herzegovina, Serbia, Montenegro, Bulgaria,Thổ Nhĩ Kỳ, Georgia, Azerbaijan. Theo thông lệ, khi máy bay của Đức Thánh Cha bay qua không phận các quốc gia này ngài gửi điện thư đến nguyên thủ các quốc gia.

Cảm ơn bạn đã đọc bài viết này. Nếu bạn muốn nhận các bản tin qua email, vui lòng đăng ký newsletter bằng cách nhấp vào đây.

13 tháng chín 2022, 08:47