ĐTC tiếp các đại sứ của Pakistan, Emirati Arabi Uniti, Burundi, Qatar ĐTC tiếp các đại sứ của Pakistan, Emirati Arabi Uniti, Burundi, Qatar  (Vatican Media)

ĐTC Phanxicô tiếp các tân đại sứ không thường trú cạnh Toà Thánh

Sáng ngày 19/05, Đức Thánh Cha đã tiếp các tân đại sứ cạnh Toà thánh của các nước Pakistan, Các tiểu Vương quốc Ả Rập thống nhất, Burundi và Qatar đến trình bổ nhiệm thư. Các đại sứ này không có Toà đại sứ tại Vatican.

Văn Yên, SJ - Vatican News

Trong diễn văn chào mừng các tân đại sứ, Đức Thánh Cha nhận xét đây là thời điểm không dễ dàng đối với các đại sứ khi đại dịch vừa dần lắng dịu thì chiến tranh ở Đông Âu lại phủ lên màu đen tối.

Tuy nhiên, ngay cả trong thảm kịch của đại dịch, những gì tốt đẹp của nhân loại vẫn có thể được thể hiện. Nhiều hình ảnh về tình liên đới huynh đệ đã được truyền đi. Nhiều quốc gia và nhiều cá nhân đã dấn thân trong việc hỗ trợ nhân đạo. Đối với những người phải chạy trốn do chiến tranh, nhiều gia đình đã mở cửa cho họ cách quảng đại.

Đồng thời, Đức Thánh Cha cũng nhắc đến các cuộc chiến hiện đang diễn ra trên khắp thế giới nhưng lại ít nhận được sự quan tâm, đặc biệt từ các phương tiện truyền thông. Những hỗ trợ cho những người đau khổ không được dựa trên địa lý hoặc lợi ích cá nhân. Bởi vì, “nếu mỗi nhân vị có một phẩm giá bất khả xâm phạm, nếu mỗi người là anh chị em của tôi và nếu thế giới này thực sự thuộc về mọi người, thì việc một người sinh ra ở đây hay sống ở nước ngoài đều không quan trọng.”(Fratelli tutti, 125). Điều này không chỉ áp dụng cho chiến tranh và xung đột bạo lực, mà còn áp dụng cho các hoàn cảnh bất công khác đang hoành hành trong gia đình nhân loại như: biến đổi khí hậu, nghèo đói, thiếu nước sạch, khả năng tiếp cận việc làm xứng phẩm giá và giáo dục thích hợp.

Đức Thánh Cha mời gọi các đại sứ, trong vai trò của mình, xây dựng một nền văn hoá gặp gỡ thông qua đối thoại và khuyến khích sự hiểu biết giữa các dân tộc, cũng như tôn trọng luật pháp quốc tế. Về phần mình, Toà Thánh luôn tạo ra nhiều kênh khác nhau để thúc đẩy các giải pháp hòa bình và dấn thân xoa dịu những nỗi đau khổ của gia đình nhân loại.

Dù đứng trước các thách đố lớn, Đức Thánh Cha khuyến khích các đại sứ không bao giờ được đánh mất hy vọng trong nỗ lực xây dựng một thế giới trong đó tình huynh đệ và sự hiểu biết lẫn nhau chiếm ưu thế và những bất đồng được giải quyết bằng biện pháp hòa bình.

Cảm ơn bạn đã đọc bài viết này. Nếu bạn muốn nhận các bản tin qua email, vui lòng đăng ký newsletter bằng cách nhấp vào đây.

19 tháng năm 2022, 16:02