Ucraina - ĐTC Phanxicô: Hãy dừng cuộc thảm sát này!

Sau Kinh Truyền Tin trưa 13/3, nói đến cuộc chiến ở Ucraina, Đức Thánh Cha gọi đó là một cuộc thảm sát man rợ và kêu gọi: "Hãy dừng cuộc thảm sát này!"

Văn Yên, SJ - Vatican News

Đức Thánh Cha tiếp tục đề cập đến cuộc chiến thảm khốc tại Ucraina, ngài nói: “Anh chị em thân mến, chúng ta vừa cầu nguyện với Đức Trinh Nữ Maria. Tuần vừa qua, thành phố mang tên Mariupol đã trở thành thành phố tử đạo trong cuộc chiến tàn khốc đang tàn phá Ucraina. Đối diện với sự man rợ của việc giết hại trẻ em, người dân vô tội và dân thường không được bảo vệ, không có lý do chiến lược nào có thể biện minh được: chỉ có cách duy nhất là dừng lại hành động xâm lược vũ trang không thể chấp nhận này, trước khi nó biến các thành phố thành các nghĩa trang.”

Đức Thánh Cha diễn tả: “với nỗi đau tận trái tim, tôi hợp với tiếng nói chung, kêu gọi hãy chấm dứt chiến tranh. Nhân danh Chúa, hãy lắng nghe tiếng kêu của những người đau khổ và chấm dứt các vụ đánh bom và tấn công! Hãy tập trung thực sự và quyết liệt vào việc đàm phán, và vào các hành lang nhân đạo hiệu quả và an toàn.” Đức Thánh Cha nhấn mạnh: “Nhân danh Thiên Chúa, tôi kêu gọi: hãy dừng cuộc thảm sát này!”

Đức Thánh Cha cũng kêu gọi các nước đón nhận những người tị nạn và cám ơn những người đón tiếp họ với tình liên đới. Ngài cũng mời gọi tất cả các cộng đoàn giáo phận và các dòng tu gia tăng cầu nguyện cho hòa bình. Đức Thánh Cha đã mời gọi mọi người cầu nguyện trong thinh lặng cho những người đau khổ và xin Chúa biến đổi những trái tim thành mong ước kiên vững vì hòa bình.

Cảm ơn bạn đã đọc bài viết này. Nếu bạn muốn nhận các bản tin qua email, vui lòng đăng ký newsletter bằng cách nhấp vào đây.

13 tháng ba 2022, 14:22