2022.03.24 Partecipanti alla Conferenza Generale dei Fratelli Maristi

ĐTC khuyến khích tu sĩ dòng Marist hướng đến chân trời của Thiên Chúa trong việc giáo dục giới trẻ

Sáng 24/3/2022, trong cuộc tiếp kiến dành cho khoảng 40 tu sĩ dòng Marist tham dự Tổng hội mở rộng tại Roma, Đức Thánh Cha khuyến khích họ theo gương Mẹ Maria, biết “nhìn xa hơn”, vượt qua các não trạng thế gian, để hướng đến chân trời của Thiên Chúa trong việc giáo dục và loan báo Tin Mừng cho giới trẻ.

Hồng Thủy - Vatican News

Dòng Marist được thánh Marcellino Champagnat thành lập tại Lyon vào năm 1817. Dòng tổ chức Tổng hội mở rộng 8 năm một lần giữa 2 Tổng tu nghị. Hội nghị lần này diễn ra từ 8-26/3/2022 với khẩu hiệu: “Nhìn xa hơn” và có chủ đề: “Những nhà lãnh đạo phục vụ Gia đình Marist Toàn cầu.”

Nhận xét rằng Tổng hội mở rộng của dòng Marist là thời gian suy tư, đọc lại các dấu chỉ của thời đại và xác định xem dòng đang tiến bước thế nào và thực hiện các hướng dẫn của Đại hội trước thế nào, Đức Thánh Cha nói đến một số điểm tham chiếu chắc chắn giúp dòng “nhìn xa hơn”.

Nhìn vượt trên não trạng thế gian

Điểm đầu tiên là Lời Chúa. Đức Thánh Cha nói rằng Lời Chúa yêu cầu chúng ta “nhìn xa hơn”, “nhìn vượt lên trên”, “vượt ra khỏi não trạng thế gian, vượt trên lợi ích ngắn hạn, vượt trên chiều kích cục bộ, để mở ra chân trời của một tình huynh đệ phổ quát.” Theo Đức Thánh Cha, đây chính là chiều kích mà các tu sĩ đã chọn trong những ngày của đại hội, để có thể phục vụ một cách tốt nhất gia đình đa văn hóa và đa sắc tộc của các tu huynh Marist và là điều yêu cầu họ vượt qua các biên giới não trạng.

Trung thành với cội nguồn

Nhưng Đức Thánh Cha cũng lưu ý rằng điều này không có nghĩa là tách mình ra khỏi cội nguồn, bởi vì không có gì mâu thuẫn giữa sự trung thành với cội nguồn và sự cởi mở phổ quát. “Ngược lại, theo mô hình của Chúa Kitô, chính bằng cách trung thành đến tận cùng với giao ước yêu thương với những người đã được giao phó cho chúng ta, sự phục vụ của chúng ta trở nên có kết quả cho tất cả mọi người, nhờ quyền năng của ân sủng của Thiên Chúa.”

Trung thành với sứ vụ giáo dục và loan báo Tin Mừng cho người trẻ

Đức Thánh Cha giải thích rằng đối với các tu sĩ Marist, điều này có nghĩa là trung thành với sứ vụ giáo dục và loan báo Tin Mừng cho người trẻ, theo đặc sủng của thánh Marcellino Champagnat. Thánh nhân biết “nhìn vượt xa hơn” và dạy người trẻ như thế để mở lòng với Thiên Chúa, với các chân trời yêu thương theo Tin Mừng. Thánh nhân được gương sáng của Mẹ Maria hướng dẫn, người phụ nữ thôn quê nhưng có trái tim nhìn vượt xa, hướng đến chân trời của Vương quốc Thiên Chúa. Điều này được thể hiện trong kinh Magnificat, trường dạy đức tin và cầu nguyện, giải thoát chúng ta khỏi sự khép kín và hoàn toàn duy linh, và cho chúng ta thấy niềm vui khi tin tưởng, hy vọng và yêu thương theo Phúc âm của Chúa Kitô.

Sự nhạy cảm của người trẻ đối với sinh thái học

Tất cả điều này đòi các tu sĩ dòng Marist phải hòa hợp với thực tế đang thay đổi, với đặc điểm của các thế hệ mới. Đức Thánh Cha nói đến một trong những đặc điểm này là sự nhạy cảm và quan tâm của người trẻ đối với sinh thái học, một lĩnh vực giáo dục tuyệt vời. Trẻ em và người trẻ có khuynh hướng trở thành những người bảo vệ thụ tạo, nhưng họ cần học hiểu rằng nó không chỉ là một khẩu hiệu và một lời tố cáo, mà còn là một lối sống, đòi hỏi sự kiên nhẫn, lòng dũng cảm, tiết độ và công lý. Điều này đạt được thông qua một hành trình giáo dục. 

Giáo dục tâm linh là cơ sở cho sự phát triển toàn diện

Đức Thánh Cha đặc biệt nhấn mạnh rằng đối với tu sĩ, giáo dục tâm linh là cơ sở cho sự phát triển toàn diện. Ơn gọi và sứ mệnh của các tu sĩ dòng Marist là cộng tác với Chúa Kitô và Thần Khí để đồng hành với các bạn trẻ trong cuộc phiêu lưu này. Đó là một sứ mạng khó khăn nhưng như lời Mẹ Maria trong kinh Magnificat nhắc nhở chúng ta, Thiên Chúa thích làm những việc lớn lao với những người bé mọn và người nghèo, miễn là họ khiêm tốn mở lòng ra với Người và đón nhận Lời Người với sự sẵn sàng.(CSR_1225_2022)

Cảm ơn bạn đã đọc bài viết này. Nếu bạn muốn nhận các bản tin qua email, vui lòng đăng ký newsletter bằng cách nhấp vào đây.

25 tháng ba 2022, 11:15