ĐTC Phanxicô tiếp  các nữ tu của Dòng Nữ tử Đức Maria Rất thánh Orto ĐTC Phanxicô tiếp các nữ tu của Dòng Nữ tử Đức Maria Rất thánh Orto  (Vatican Media)

ĐTC Phanxicô: Quan tâm đến thế giới theo tinh thần Tin Mừng

Trong buổi tiếp kiến các nữ tu của Dòng Nữ tử Đức Maria Rất thánh Orto, tham dự Tổng Tu nghị lần thứ XX tại Roma, sáng thứ Bảy 26/3, Đức Thánh Cha mời gọi các nữ tu quan tâm đến thế giới theo tinh thần Tin Mừng: Mở lòng đón nhận hạt giống vương quốc Chúa hiện diện trong thực tế; không “đứng trên ban công” và quan sát từ xa, nhưng là đến gần, cúi xuống, chạm vào thực tế.

Ngọc Yến - Vatican News

Dòng Nữ tử Đức Maria Rất thánh Orto do thánh Antonio Maria Gianelli (1789-1846), người Ý sáng lập, ở Genova vùng Liguria Bắc Ý,  với sứ vụ phục vụ các trẻ mồ côi. Lúc đầu Hội dòng được gọi là Các Nữ tử Đức Maria, sau đó tước hiệu “Orto” được thêm vào để tỏ lòng tôn kính ảnh Đức Mẹ được sùng kính tại đền thánh ở khu vực. Hiện nay, Hội dòng có gần 1.000 thành viên với 125 cộng đoàn trên thế giới.

Trong bài nói chuyện với các thành viên tham dự Tổng Tu nghị, sau khi nhắc lại sự thánh thiện và tinh thần phục vụ của đấng sáng lập, Đức Thánh Cha đề cập đến chủ đề của Tổng Tu nghị “Quan tâm đến thế giới, với con tim của Chúa”.

Đức Thánh Cha giải thích rằng, người quan tâm đến thế giới theo Tin Mừng trước hết có nghĩa là người biết ngạc nhiên, người mở lòng đón nhận hạt giống vương quốc Chúa hiện diện trong thực tế. Họ có thái độ như vậy bởi vì họ biết Thánh Thần luôn hoạt động cách tự do và gây ngạc nhiên. Vì thế, chú ý không có nghĩa là phán xét, thành kiến, nghi ngờ nhưng là có tinh thần thực tế biết đón nhận mọi hoàn cảnh và con người như họ là.

Ngoài ra, chú ý đến thế giới còn có nghĩa là không “đứng trên ban công” và quan sát từ xa, nhưng là đến gần, cúi xuống, chạm vào thực tế. Đó là sự quan tâm gần gũi với người lân cận. Điều này phải được thực hành ngay chính ở cộng đoàn tu sĩ. “Làm sao tôi có thể quan tâm đến thế giới nếu tôi không chú ý đến người ở ngay bên cạnh tôi?”, Đức Thánh Cha đặt câu hỏi và khẳng định: “Qua sự chuyển cầu của Đức Mẹ, Chúa Thánh Thần sẽ giúp cộng đoàn chị em hít thở bầu khí huynh đệ thanh thản, đón nhận nhau với sự thấu hiểu và quảng đại”.

Đức Thánh Cha kết thúc bài nói chuyện mời gọi các nữ tu tin tưởng vào sự quan phòng của Chúa, trung thành với đoàn sủng ban đầu. Như thế những vấn đề và khó khăn trong cuộc sống sẽ không làm cho các thành viên của Dòng lo ngại.

Cảm ơn bạn đã đọc bài viết này. Nếu bạn muốn nhận các bản tin qua email, vui lòng đăng ký newsletter bằng cách nhấp vào đây.

26 tháng ba 2022, 17:13