ĐTC cử hành lễ Tro tại nhà thờ thánh Sabina, ngày 15/2/2020 ĐTC cử hành lễ Tro tại nhà thờ thánh Sabina, ngày 15/2/2020 

ĐTC sẽ cử hành lễ Tro tại nhà thờ thánh Sabina của dòng Đaminh

Ngày 14/2/2022 Vatican đã công bố các cử hành phụng vụ của Đức Thánh Cha trong tháng 3. Theo chương trình này, Đức Thánh Cha sẽ cử hành lễ Tro, bắt đầu Mùa Chay, tại nhà thờ thánh Sabina trên đồi Aventino của Roma. Đây cũng là trụ sở tổng quyền của dòng Anh em Thuyết giáo, thường được gọi là dòng Đaminh.

Hồng Thủy - Vatican News

Sau hai năm ngưng các cử hành truyền thống vì lý do đại dịch, năm nay, ngày 2/3, thứ Tư lễ Tro, vào lúc 4 giờ rưỡi chiều, Đức Thánh Cha sẽ chủ sự đoàn rước thống hối từ nhà thờ thánh Anselmo của dòng Biển Đức đến nhà thờ thánh Sabina của dòng Đaminh, trên đồi Aventino của thành phố Roma. Sau đó, lúc 5 giờ, Đức Thánh Cha sẽ cử hành Thánh lễ với nghi thức làm phép và xức tro tại nhà thờ thánh Sabina. Năm ngoái, do đại dịch Covid-19, Đức Thánh Cha cử hành Thánh lễ tại đền thờ thánh Phêrô.

Theo truyền thống, trong Mùa Chay, mỗi ngày, các tín hữu dừng lại ở một trong nhiều nơi kính nhớ các vị tử đạo tại các nhà thờ ở Roma, theo một hành trình cố định được bắt đầu từ nhà thờ thánh Sabina, và như một hành trình của lịch sử Kitô giáo.

Công nghị bỏ phiếu các án phong thánh

Tiếp đến, thông báo cũng cho biết, vào ngày 4/3, Đức Thánh Cha sẽ tham dự Công nghị để bỏ phiếu cho một số án phong thánh. Trong số các án phong thánh này, cần phê chuẩn án phong cho chân phước Titus Brandsma, dòng Cát Minh, bị giết ở trại tập trung Dachau; một phép lạ nhờ sự chuyển cầu của ngài đã được công nhận vào ngày 25/11/2021. Các phép lạ nhờ sự chuyển cầu của chân phước Marie Rivier, người sáng lập Dòng Các Nữ Tu Đức Mẹ Dâng mình, và của Chân phước Maria di Gesù, người sáng lập Dòng các nữ tu Capuchino của Đức Mẹ Vô nhiễm Nguyên tội, cũng đã được công nhận. Bây giờ vấn đề là ấn định ngày phong thánh.

Nghi thức Sám hối

Sau đó, theo thông báo, lúc 5 giờ chiều thứ Sáu 25/3, tại đền thờ thánh Phêrô, Đức Thánh Cha sẽ chủ sự buổi Cử hành Sám hối, theo sáng kiến “24 giờ cho Chúa”. Được phát động vào năm 2015, sáng kiến quy định rằng trong mỗi giáo phận sẽ có ít nhất một nhà thờ mở cửa cả ngày, để tạo cơ hội cho những người hành hương và tín hữu dừng lại để thờ phượng và xưng tội. Buổi cử hành sám hối luôn diễn ra vào thứ Sáu trước Chúa nhật thứ tư Mùa Chay.

Trước khi đại dịch bùng phát, Đức Thánh Cha đã cử hành sự kiện này bằng cách xưng tội và giải tội tại đền thờ thánh Phêrô. Năm ngoái, do đại dịch, Hội đồng Toà Thánh về Cổ võ Tái Truyền giảng Tin Mừng đã ban hành một tập tài liệu để giúp từng Giáo hội địa phương cử hành ngày này. (CSR_544_2022)

Cảm ơn bạn đã đọc bài viết này. Nếu bạn muốn nhận các bản tin qua email, vui lòng đăng ký newsletter bằng cách nhấp vào đây.

15 tháng hai 2022, 10:47