1633518977450.jpg

ĐTC tiếp tổng giám mục Hilarion của Chính Thống Nga

Sáng thứ Tư 22/12/2021, tại phòng họp ở đại thính đường Phaolô VI, Đức Thánh Cha đã tiếp Đức cha Hilarion Alfeyev, tổng giám mục Chính Thống giáo của Volokolamsk. Hai vị đã tái khẳng định "tinh thần huynh đệ" và cam kết chung "tìm kiếm câu trả lời cụ thể cho những vấn đề về con người và tâm linh".

Hồng Thủy - Vatican News

Đức tổng giám mục Hilarion cũng là Chủ tịch Hội đồng ngoại vụ của tòa Thượng Phụ Chính Thống Mátxcơva. Trước đó, bình luận về các báo cáo trên phương tiện truyền thông đại chúng về cuộc gặp gỡ có thể có giữa Đức Thượng phụ Kirill và Đức Giáo hoàng Phanxicô, Đức tổng giám mục Hilarion cho biết đã có chương trình gặp Đức Thánh Cha. Đức tổng Hilarion nói: “Tôi dự định thay mặt Đức Thượng phụ Kirill chúc mừng sinh nhật lần thứ 85 của ngài và thảo luận với ngài về nhiều vấn đề liên quan đến quan hệ song phương giữa hai Giáo hội của chúng ta. Trong số những vấn đề này, có thể có cuộc gặp của Đức Thánh Cha Phanxicô với Đức Thượng phụ Kirill. Cho đến nay, địa điểm cũng như ngày diễn ra cuộc họp vẫn chưa được xác định”.

Thông cáo Báo chí của Toà Thánh cho biết: “Trong cuộc trò chuyện diễn tiến trên tinh thần huynh đệ, một số vấn đề là nguyên nhân của mối quan tâm chung đã được thảo luận, và dấn thân tìm kiếm câu trả lời cụ thể về con người và tâm linh cho những quan tâm này”.

Nhắc lại cuộc gặp gỡ giữa Đức Thánh Cha và Đức Thượng Phụ Kirill tại Cuba

Trong cuộc gặp gỡ, Vatican cho biết thêm, “Đức Thánh Cha đã bày tỏ lòng biết ơn về những lời chúc tốt đẹp của cá nhân Đức tổng giám mục Hilarion và nhân danh Đức Thượng Phụ Kirill, nhân sinh nhật lần thứ 85 của Đức Thánh Cha. Về phần mình, Đức Thánh Cha bày tỏ tình cảm và sự gần gũi đối với Giáo hội Nga và Đức Thượng phụ Kirill, người vừa kỷ niệm sinh nhật lần thứ 75. Ngài nhắc lại với lòng biết ơn về hành trình của tình huynh đệ đã cùng nhau thực hiện và cuộc trò chuyện tại La Habana, Cuba, vào năm 2016.”

Trao đổi quà tặng

Cuối cuộc gặp gỡ, Đức Thánh Cha và Đức tổng giám mục Chính Thống Hilarion đã tặng cho nhau bức hình Đức Mẹ. Đức Thánh Cha còn tặng cho Đức tổng Hilarion các tài liệu của ngài, trong đó có Sứ điệp cho Ngày Hoà bình Thế giới năm 2022 và Thông điệp về Tình Huynh đệ Nhân loại. (CSR_8003_2021)

Cảm ơn bạn đã đọc bài viết này. Nếu bạn muốn nhận các bản tin qua email, vui lòng đăng ký newsletter bằng cách nhấp vào đây.

22 tháng mười hai 2021, 11:33