Thiệt hại do lốc xoáy ở Mayfield, bang kentucky, Hoa Kỳ Thiệt hại do lốc xoáy ở Mayfield, bang kentucky, Hoa Kỳ 

ĐTC cầu nguyện cho các nạn nhân của lốc xoáy ở Hoa Kỳ

Ngày 13/12/2021, trong điện thư được ký bởi Đức Hồng y Pietro Parolin, Quốc vụ khanh Toà Thánh, Đức Thánh Cha cầu nguyện xin Chúa ban cho những người đã qua đời vì lốc xoáy tại 6 tiểu bang của Hoà Kỳ được an nghỉ đời đời và xin cho những người đang thương khóc họ được an ủi.

Hồng Thủy - Vatican News

Các trận lốc xoáy xảy ra tại 6 tiểu bang Arkansas, Illinois, Kentucky, Mississippi, Missouri và Tennessee của Hoa Kỳ vào đêm thứ Sáu 10/11/2021 và sớm ngày thứ Bảy 11/12/2021, khiến nhiều người thiệt mạng cũng như gây thiệt hại nặng nề về vật chất.

Trong điện thư Đức Hồng y Parolin cho biết Đức Thánh Cha đau buồn hay tin về ảnh hưởng tàn phá của các cơn lốc xoáy. Đức Thánh Cha cũng xin Chúa ban sức mạnh cho những người bị ảnh hưởng bởi thảm hoạ. Ngài cũng bày tỏ lòng biết ơn những người làm việc không mệt mỏi để cứu hộ khẩn cấp, cũng như cảm ơn những người chăm sóc cho những người bị thương, những gia đình chịu tang tóc và những người lâm vào cảnh vô gia cư. Cuối cùng, Đức Thánh Cha cầu khẩn xin Chúa ban ơn sức mạnh và sự phục vụ quảng đại kiên trì cho những người tham gia cứu trợ và tái thiết.

Trưa Chúa Nhật 12/12/2021, sau khi đọc kinh Truyền Tin tại quảng trường thánh Phêrô, Đức Thánh Cha đã bày tỏ sự gần gũi và cầu nguyện cho các nạn nhân bị thiệt mạng và ảnh hưởng của thảm hoạ lốc xoáy.

Cảm ơn bạn đã đọc bài viết này. Nếu bạn muốn nhận các bản tin qua email, vui lòng đăng ký newsletter bằng cách nhấp vào đây.

13 tháng mười hai 2021, 11:07