Đức Thánh Cha Phanxicô chủ sự Thánh lễ tại Bari năm 2020 Đức Thánh Cha Phanxicô chủ sự Thánh lễ tại Bari năm 2020 

ĐTC sẽ gặp các Giám mục Ý và các thị trưởng của Địa Trung Hải

Sáng thứ Hai 15/11, Phòng Báo chí Toà Thánh thông báo: Vào ngày 27/02/2022, Đức Thánh Cha sẽ trở lại Firenze, để gặp gỡ các Giám mục Ý, các thị trưởng của Địa Trung Hải và các gia đình tị nạn, để một lần nữa nhằm đưa nơi đây trở thành biểu tượng của sự hiệp nhất.

Ngọc Yến Vatican - News

Cách đây 6 năm, Đức Thánh Cha đã đến Firenze để tham dự Đại hội Quốc gia lần thứ V của Hội đồng Giám mục Ý. Thành phố này từng có một vị tỉnh trưởng, Giorgio La Pira, nổi tiếng về tình yêu dành cho người nghèo, lối sống khiêm tốn và giản dị, và hiện đã được phong là Đấng Đáng Kính.

Năm tới, Đức Thánh Cha đến thành phố này, nhân cuộc gặp gỡ do Hội đồng Giám mục Ý tổ chức, dành cho các Giám mục và các tỉnh trưởng Địa Trung Hải. Đây là một sự kiện tiếp theo ý tưởng sứ vụ do các Giám mục Ý tổ chức ở Bari vào tháng 02/2020. Lần đó, khi đại dịch bùng phát và với cuộc gặp gỡ “Địa Trung Hải - biên giới của hoà bình”, đã tập hợp các Giám mục, hiệp nhất trong một ý muốn phá vỡ những bức tường ngăn cách các quốc gia.

Trong một tuyên bố, Đức Hồng y Gualtiero Bassetti, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Ý đã bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc Đức Thánh Cha vì cử chỉ quan tâm đến sáng kiến dành cho các cộng đoàn Giáo hội và dân sự của Địa Trung Hải. Đức Hồng y nói: “Với vị Giám mục Roma, các tổ chức Giáo hội và dân sự ở lưu vực Địa Trung Hải sẽ có thể làm mới lại cam kết chung để ứng phó với những thách đố hiện tại. Những thách đố mà cách đây một năm Đức Thánh Cha đã chỉ ra: Tái xây dựng các mối quan hệ đã bị phá vỡ, các thành phố bị phá huỷ bởi bạo lực, đồng thời làm lan truyền hy vọng cho những ai bị mất, khuyến khích những ai đóng cửa trước anh chị em, không sợ hãi và biết mở ra. Và nhìn vào nơi này, bị coi là nghĩa trang, trở thành một nơi phục sinh cho cả khu vực”.

Đức Hồng y nói thêm: “Những thách đố mà chúng ta được kêu gọi giải quyết là một sự khuyến khích vượt qua những rào cản của Địa Trung Hải và tăng cường các cuộc gặp gỡ và hiệp thông với các Giáo hội chị em khác. Chỉ bằng cách dệt nên các tương quan huynh đệ chúng ta mới có thể thúc đẩy quá trình hội nhập. Từ Firenze, chúng ta bắt đầu lại để làm sao Địa Trung Hải trở lại là biểu tượng của sự hiệp nhất và không còn biên giới”.

Phòng Báo chí Toà Thánh cho biết, chương trình viếng thăm của Đức Thánh Cha bắt đầu vào lúc 8 giờ 30, tại Quảng trưởng Cổ với cuộc gặp gỡ các Giám mục và các thị trưởng. Tiếp đến, vào lúc 9 giờ 30, ngài sẽ gặp gỡ các gia đình tị nạn, khoảng 50 người. Lúc 10 giờ 30, sẽ có Thánh lễ tại Vương cung thánh đường Thánh Giá do Đức Thánh Cha chủ sự. Sau kinh Truyền Tin vào lúc 12 giờ 30, Đức Thánh Cha trở về Vatican.

Cảm ơn bạn đã đọc bài viết này. Nếu bạn muốn nhận các bản tin qua email, vui lòng đăng ký newsletter bằng cách nhấp vào đây.

16 tháng mười một 2021, 11:27