Đám cháy bệnh viện ở Iraq Đám cháy bệnh viện ở Iraq 

ĐTC cầu nguyện cho các nạn nhân của đám cháy ở Iraq

Trong một điện thư được Đức Hồng y Pietro Parolin, Quốc vụ khanh Tòa Thánh ký, Đức Thánh Cha bày tỏ sự gần gũi thiêng liêng với tất cả những người bị ảnh hưởng bởi vụ hỏa hoạn tại khu cách ly bệnh nhân Covid-19 của bệnh viện al-Hussein ở thành phố Nasiriyah, Iraq.

Ngọc Yến - Vatican News

Trong điện thư gửi tới Đức Tổng Giám mục Mitja Leskovar, Sứ thần Tòa Thánh tại Iraq, Đức Thánh Cha đảm bảo về sự gần gũi thiêng liêng của ngài đối với tất cả những người bị ảnh hưởng bởi vụ hỏa hoạn bi thảm tại khu cách ly Covid của bệnh viện al-Hussein ở Nasiriyah. Trong nỗi đau buồn sâu sắc, Đức Thánh Cha cầu nguyện đặc biệt cho những người đã qua đời và an ủi gia đình và bạn bè của họ, những người đang thương tiếc sự mất mát của người thân.

Cuối điện thư, Đức Thánh Cha cầu xin Chúa ban phúc lành, sức mạnh, sự an ủi và bình an của Chúa xuống trên các bệnh nhân, nhân viên và những người chăm sóc đang phục vụ tại bệnh viện.

Vụ hỏa hoạn xảy ra hôm thứ Hai 12/7 đã làm cho ít nhất 60 người thiệt mạng, và hơn 100 người khác bị thương. Đây là vụ cháy thứ hai tàn phá khu vực dành chăm sóc người bệnh nhiễm Covid-19 trong vòng 3 tháng qua. Nguyên nhân của vụ cháy là do một vụ nổ bình oxy bên trong khu điều trị.

Trong số các biện pháp đầu tiên được đưa ra, thủ tướng Mustafa al-Kadhimi đã đình chỉ người đứng đầu Sở Y tế Dhi Qar, giám đốc y tế bệnh viện và người đứng đầu lực lượng bảo vệ dân sự.

Tổng thống Iraq Barham Salih cho rằng, tham nhũng và quản lý yếu kém là nguyên nhân dẫn đến thảm kịch mới. Theo người đứng đầu nhà nước, những gì đã xảy ra là sản phẩm của tham nhũng dai dẳng và quản lý yếu kém. Ông Salih yêu cầu một cuộc điều tra, để những người đã không cẩn thận trong công việc phải chịu trách nhiệm về những gì đã xảy ra.

Tổng thống cũng kêu gọi một cuộc cải cách khẩn cấp hoạt động của các cơ quan, đặc biệt là các cơ quan hoạt động trong lĩnh vực quản lý ngành y tế. Tổng thống Salih cũng nhắc lại vụ hỏa hoạn xảy ra vào tháng 4 vừa qua tại một bệnh viện ở Baghdad, khiến 82 người chết và 110 người khác bị thương. Thảm kịch đã gây ra các cuộc phản đối mạnh mẽ khiến Bộ trưởng Y tế Hasan al-Tamimi phải từ chức.

Cảm ơn bạn đã đọc bài viết này. Nếu bạn muốn nhận các bản tin qua email, vui lòng đăng ký newsletter bằng cách nhấp vào đây.

14 tháng bảy 2021, 10:57