Đầu tư là sáng tạo và trao ban cuộc sống Đầu tư là sáng tạo và trao ban cuộc sống 

Đức Thánh Cha: Đầu tư là sáng tạo và trao ban cuộc sống

Trong sứ điệp video gửi tới các thành viên của Hiệp hội Kitô các nhà lãnh đạo doanh nghiệp Argentina, đang tham dự cuộc họp hàng năm, về chủ đề “Hướng tới một chủ nghĩa tư bản nhân đạo hơn”, Đức Thánh Cha khẳng định “cái nhìn của Kitô giáo về kinh tế và xã hội khác với cái nhìn ngoại giáo hay cái nhìn ý thức hệ”. Ngài cũng nhấn mạnh “cần phải đầu tư vào công ích, đừng giấu tiền vào các thiên đường thuế. Đầu tư nghĩa là trao ban cuộc sống, là sáng tạo”.

Ngọc Yến - Vatican News

Mở đầu sứ điệp, Đức Thánh Cha nhắc đến mẫu gương của Tôi tớ Chúa Enrique Shaw, một doanh nhân giàu có nhưng rất gần gũi với người lao động. Ngài xin vị Tôi tớ Chúa đồng hành với các doanh nhân trong cuộc gặp gỡ về kinh tế và xã hội này.

Tiếp theo, Đức Thánh Cha nói: “Cái nhìn của Kitô giáo nảy sinh từ sứ điệp của Chúa Giêsu, từ các mối phúc trong Tin Mừng”. Ngài nhận xét: “Trong những thập kỷ qua, nền kinh tế đã tạo ra tài chính, và tài chính có nguy cơ kết thúc như dây xích của Thánh Antôn, nghĩa là chúng ta cho rằng mình có rất nhiều nhưng cuối cùng chúng ta nhận ra chúng ta chẳng có gì”.

Đức Thánh Cha khuyên các doanh nhân phải có tầm nhìn thực tế. Và ở đây thực tế đó là sản xuất, là việc làm của mọi người. Ngài nói: “Thực tế, trong một xã hội có tỷ lệ đói nghèo rất lớn, anh chị em phải tự hỏi nền kinh tế đang hoạt động như thế nào, có công bằng không, nó có hoạt động cho xã hội hay đơn giản chỉ vì lợi ích cá nhân”.

Đề cập đến công ích, Đức Thánh Cha nói công ích là tìm cách tạo ra công ăn việc làm. Và theo ngài, đó là một thách đố, cuộc gặp gỡ của Hiệp hội là một thách đố cho sự sáng tạo, nhất là trong thời điểm đại dịch này, nhiều người đang mất việc làm. Đức Thánh Cha nói thêm: “Đầu tư vào công ích, đừng giấu tiền vào các thiên đường thuế. Đầu tư nghĩa là trao ban, tạo ra cuộc sống, đó là sáng tạo. Biết cách đầu tư, đừng giấu giếm. Một người che giấu khi lương tâm họ không trong sáng hoặc khi người ta tức giận. Ở miền quê ai cũng biết câu chuyện con bò không cho sữa: ‘Con bò bị sao vậy, tại sao nó lại giận dữ đến nỗi ‘giấu’ sữa?’. Khi chúng ta ‘giấu’ là bởi vì có điều gì đó bất ổn. Cần có sự rõ ràng, minh bạch và làm ra sản phẩm; đầu tư; và từng bước tạo dựng niềm tin xã hội. Sẽ rất khó để xây dựng nếu không có sự tin tưởng của xã hội”. (CSR_4699_2021)

Cảm ơn bạn đã đọc bài viết này. Nếu bạn muốn nhận các bản tin qua email, vui lòng đăng ký newsletter bằng cách nhấp vào đây.

30 tháng sáu 2021, 16:38