Đức cha Luiz Fernando Lisboa Đức cha Luiz Fernando Lisboa 

ĐTC tiếp tục gần gũi với người dân Cabo Delgado của Mozambique

Hôm thứ Sáu, 18/12, Đức cha Luiz Fernando Lisboa, Giám mục Pemba đã được Đức Thánh Cha tiếp kiến riêng. Tình trạng đau khổ của người dân ở Cabo Delgado của Mozambique tiếp tục là nội dung của buổi nói chuyện.

Ngọc Yến - Vatican News

Trong buổi tiếp kiến, kéo dài khoảng 40 phút, Đức cha Lisboa trình bày với Đức Thánh Cha về tình hình nhân đạo nghiêm trọng ở khu vực phía bắc Mozambique, nơi các cuộc đụng độ vũ trang đã diễn ra trong những năm qua, với việc kiểm soát tài nguyên thiên nhiên bằng vũ lực của lực lượng Hồi giáo. Cụ thể, vào năm 2010, khi một trong những mỏ khí đốt lớn nhất ở châu Phi đã được phát hiện ngoài khơi, các phần tử Hồi giáo cực đoan hoành hành, tìm cách kiểm soát việc khai thác, làm cho người dân phải gánh chịu hậu quả của cuộc xung đột: trong ba năm qua, ít nhất 2 ngàn người đã thiệt mạng, khoảng 600 ngàn người phải di tản.

Đức cha Lisboa nhắc lại, trước nỗi thống khổ này của người dân, gần đây, Đức Thánh Cha đã hỗ trợ tài chính cho các Giáo phận để giúp đỡ những người phải rời bỏ nhà cửa ra đi. Và trong Thông điệp Phục Sinh, 12/4 vừa qua, Đức Thánh Cha đã mời gọi mọi người không được quên cuộc khủng hoảng nhân đạo nghiêm trọng này. Gần đây nhất, vào tháng 8, cũng chính Đức Thánh Cha đã liên lạc với Đức cha Lisboa qua điện thoại, để một lần nữa bày tỏ nỗi đau và sự gần gũi của ngài với dân chúng đang đau khổ. Trong lúc điện đàm, Đức cha Lisboa đã cám ơn Đức Thánh Cha vì đã ngài đã đưa Cabo Delgado lên bản đồ thế giới khi nói về tình cảnh của người dân trong dịp Đức Thánh Cha viếng thăm Mozambique vào tháng 9 năm ngoái.

Đức cha Lisboa nhấn mạnh, sự can thiệp của Đức Thánh Cha là nền tảng vì nó quốc tế hóa cuộc khủng hoảng này và giúp những người khác cảm thấy có trách nhiệm trong việc đưa ra câu trả lời. Vì thế, thực tế viện trợ từ nhiều nơi trên thế giới đã đến.

Giám mục Pemba kết luận: Đức Thánh Cha tiếp tục theo dõi chặt chẽ các sự kiện và không ngừng cầu nguyện cho dân chúng đang đau khổ. (CSR_9447_2020)

Cảm ơn bạn đã đọc bài viết này. Nếu bạn muốn nhận các bản tin qua email, vui lòng đăng ký newsletter bằng cách nhấp vào đây.

21 tháng mười hai 2020, 11:27