ĐTC tiếp Hội nghị của Bộ Giáo dân, Gia đình và Sự sống ĐTC tiếp Hội nghị của Bộ Giáo dân, Gia đình và Sự sống 

ĐTC tiếp Hội nghị của Bộ Giáo dân, Gia đình và Sự sống

Sáng thứ Bảy 16/11, ĐTC tiếp kiến các tham dự viên của Bộ Giáo dân, Gia đình và Sự sống đang tham dự Hội nghị. ĐTC mời gọi các tham dự viện: hãy cảm nhận sứ vụ của mình bằng con tim của Giáo hội và hãy có cái nhìn của tình huynh đệ.

Ngọc Yến - Vatican

ĐTC tiếp Hội nghị của Bộ Giáo dân, Gia đình và Sự sống

Trong bài huấn dụ, ĐTC đưa ra hai điểm quan trọng, giúp các nhà tư vấn của Bộ Giáo dân, Gia đình và Sự sống có những điểm tham chiếu cho giai đoạn tiếp theo.

Đầu tiên: cảm nhận vài trò tư vấn bằng trái tim của Giáo hội. ĐTC nói: “Vì anh chị em được mời gọi cộng tác cho Giáo hội hoàn vũ, nên tất cả, linh mục, tu sĩ và giáo dân cùng nhau phục vụ cho Giáo hội hoàn vũ, dấn thân trợ giúp giáo dân, các gia đình và sự sống; do đó điều thiết yếu là mỗi người thực hiện bằng con tim của Giáo hội. Điều quan trọng là từ quan điểm địa phương chuyển sang phổ quát: Giáo hội không đồng nghĩa với giáo phận của tôi, hoặc với phong trào Giáo hội mà tôi thuộc về, hoặc với trường phái thần học hay truyền thống linh đạo mà tôi được hình thành. Giáo hội là Công giáo, phổ quát và rộng lớn hơn nhiều, nó là một linh hồn lớn hơn so với quan điểm cá nhân của tôi. Do vậy, ‘cảm nhận bằng trái tim của Giáo hội’ có nghĩa là cảm nhận được tính công giáo, phổ quát của Giáo hội”.

Tiếp theo tư tưởng này, ĐTC nhắc nhở các tham dự viên biết áp dụng những khả năng chuyên môn vào việc phục vụ. Để được như vậy, mỗi người phải biết thanh tẩy tư tưởng cá nhân và nâng nó lên hoàn toàn cho Giáo hội.

Ở điểm thứ hai, ĐTC nói: “Chủ đề Hội nghị của anh chị em liên quan đến việc huấn luyện giáo dân, nhằm mục đích củng cố căn tính và sứ mạng của họ trên thế giới. Hình ảnh tôi muốn sử dụng ở đây là ‘có cái nhìn như những anh chị em’. Anh chị em được mời gọi suy nghĩ và hành động như những ‘anh chị em trong đức tin’. Hãy nhớ rằng đức tin luôn sinh ra từ những cuộc gặp gỡ cá nhân với Thiên Chúa hằng sống và các Bí tích của Giáo hội. Bất cứ việc đào tạo Kitô nào cũng phải dựa trên hai kinh nghiệm này. Anh chị em biết rằng khi nói ‘anh chị em trong đức tin’, thì điều quan trọng đó là hướng dẫn mọi người có đời sống cầu nguyện chứ không chỉ dừng lại ở việc làm. Giúp mọi người sống phù hợp với ân sủng của Bí tích Thánh tẩy mà họ đã lãnh nhận”.

Cuối cùng, ĐTC kết luận: “Cảm nhận bằng con tim của Mẹ Giáo hội và có một cái nhìn của anh chị em mình, là hai hình ảnh tôi muốn để lại cho anh chị em; hy vọng sẽ giúp anh chị em suy tư cho hành trình tiếp theo. Xin cám ơn anh chị em vì sự phục vụ và cộng tác với Tòa Thánh.Tôi ước mong với việc phục vụ này, sẽ là nguồn tăng trưởng cá nhân cho anh chị em và mang lại kết quả tốt đẹp cho Giáo hội hoàn vũ” (CSR_6792_2019)
 

Cảm ơn bạn đã đọc bài viết này. Nếu bạn muốn nhận các bản tin qua email, vui lòng đăng ký newsletter bằng cách nhấp vào đây.

16 tháng mười một 2019, 13:19