Đức Thánh Cha cầu nguyện cho Syria và Ecuador

Trước khi đọc Kinh Truyền Tin, ĐTC mời gọi tìm giải pháp cho Syria và Ecuador.

Hồng Thủy - Vatican

Cuối Thánh lễ, ĐTC chào tất cả mọi người hiện diện, đặc biệt những người thuộc các gia đình thiêng liêng của các tân hiển thánh. Đặc biệt ngài chào các đại diện của Liên hiệp Anh giáo và cám ơn sự hiện diện của họ.

Tìm kiếm giải pháp cho Syria

Tiếp đến ĐTC đề cập đến tình cảnh bất an tại Syria. ĐTC nói: Một lần nữa tôi nghĩ đến Trung Đông. Đặc biệt, tôi nghĩ đến nước Syria yêu quý và bị đau khổ. Từ nơi này, một lần nữa lại có các tin tức đầy bi kịch về số phận của dân chúng ở phía đông bắc đất nước. Họ bị buộc phải từ bỏ nhà cửa vì những hoạt động quân sự: trong số những dân tộc này cũng có nhiều gia đình Kitô giáo. Tôi tái kêu gọi các bên liên quan và cộng đồng quốc tế, dấn thân cách chân thành, chân thật và thẳng thắn trên con đường đối thoại để tìm kiếm giải pháp hiệu quả.

Lo lắng cho Ecuador

Tiếp đến ĐTC cũng chia sẻ với tình hình của Ecuador: “Cùng với tất cả các thành viên của Thượng Hội đồng Giám mục cho miền Liên Amazon, đặc biệt là những người đến từ Ecuador, tôi theo dõi với sự lo lắng về những gì đang xảy ra trong vài tuần qua ở đất nước đó. Tôi phó thác nước này cho lời cầu nguyện chung và sự chuyển cầu của các tân hiển thánh, và tôi liên kết với nỗi đau buồn về những người chết, bị thương và bị mất tích. Tôi khuyến khích tìm kiếm hòa bình xã hội, đặc biệt chú ý đến các nhóm dân dễ bị tổn thương nhất, người nghèo và nhân quyền.

Cuối cùng ĐTC mời gọi các tín hữu quy hướng về Đức Trinh Nữ Maria, gương mẫu của sự hoàn thiện Tin Mừng, để Mẹ giúp chúng ta theo gương các tân hiển thánh.

Sau khi đọc Kinh Truyền Tin, ĐTC chào các Hồng y và sau đó ngài lên xe mui trần đi vòng quang quảng trường chào các tín hữu.

 

Cảm ơn bạn đã đọc bài viết này. Nếu bạn muốn nhận các bản tin qua email, vui lòng đăng ký newsletter bằng cách nhấp vào đây.

13 tháng mười 2019, 16:47