or171019_2.jpg

ĐTC Phanxicô gặp một nhóm người bản địa: Tin Mừng phải được hội nhập văn hóa

Vào lúc 3giờ 30’ chiều ngày 17/10, ĐTC Phanxicô đã gặp một nhóm người bản địa tham gia Thượng hội đồng về Amazon đang diễn ra trong những ngày này. Chính ông Matteo Bruni, Giám đốc Phòng Báo chí Tòa Thánh cho biết như trên.

Ngọc Yến - Vatican

ĐTC Phanxicô gặp một nhóm người bản địa

ĐTC Phanxicô đã gặp một nhóm khoảng bốn mươi người bản địa. Họ là những người đang tham gia Thượng hội đồng về Amazon và những người đến từ các cuộc họp khác cũng đang có mặt tại Roma trong thời gian này. Nhóm người bản địa được Đức cha Roque Paloschi, Tổng Giám mục Porto Velho, và ĐHY Claudio Hummes tháp tùng.

Theo Phòng Báo chí Tòa Thánh, cuộc gặp gỡ đã được bắt đầu với bài phát biểu ngắn của hai đại diện người bản xứ, một nam và một nữ. Cả hai đều nói lên lòng biết ơn đối với ĐTC vì đã triệu tập Thượng hội đồng và xin ĐTC giúp đỡ để họ có thể thực hiện ước mơ về một cuộc sống bình yên và hạnh phúc cho chính người bản địa. Hai vị đại diện cũng xin ĐTC trợ giúp để vùng đất của họ được chăm sóc, con cái được thừa hưởng tài nguyên.

Đáp lời họ, ĐTC đã nhấn mạnh rằng Tin Mừng như hạt giống gieo vào lòng đất, phát triển với những đặc điểm của đất mà nó được gieo vào. Đề cập đến vùng Amazon, ĐTC lưu ý những nguy hiểm của những hình thức thực dân mới. Cuối cùng, liên quan đến nguồn gốc của Kitô giáo, một tôn giáo được sinh ra trong thế giới Do Thái, phát triển trong thế giới Hy Lạp - Latinh và sau đó đến các vùng đất khác, ĐTC đã nhắc lại rằng Tin Mừng phải được hội nhập văn hóa, bởi vì các dân tộc đón nhận Tin Mừng của Chúa Giêsu với văn hóa riêng của họ. (CSR_6144_2019)
 

Cảm ơn bạn đã đọc bài viết này. Nếu bạn muốn nhận các bản tin qua email, vui lòng đăng ký newsletter bằng cách nhấp vào đây.

18 tháng mười 2019, 12:39