Tìm kiếm

1564828026596.jpg

ĐTC tiếp 5000 Hướng đạo sinh Công Giáo Âu châu

Sáng mùng 3 tháng 8 ĐTC đã tiếp kiến 5000 hướng đạo sinh Italia về hành hương Roma. Ngài khích lệ họ noi gương các thánh sông tín thác, tận hiến cuộc đời cho Chúa và phục vụ tha nhân.

Linh Tiến Khải - Vatican

ĐTC tiếp 5000 Hướng đạo sinh Công Giáo Italia

Trong lộ trình hành hương các bạn trẻ đã gặp gỡ 5 vị thánh là: Phaolô thành Tarso, Biển Đức thành Norcia, Cirillo và Metodio, Phanxicô thành Assisi và Catarina thành Siena. ĐTC nói với các bạn trẻ: Cuôc đời của các vị dạy cho chúng ta biết cho đi. Trong xã hội ngày nay người ta chỉ chú ý tới việc chiếm hữu, nhưng con người không bao giờ được thỏa mãn. Cần phải tôi luyện cho mình một con tim biết cho đi, biết ra khỏi cuộc sống dễ dãi, từ bỏ các tiện nghi để dấn thân tiến bước vào đời gieo rắc tình yêu thương và hạnh phúc. Chúa Giêsu đã dạy chúng ta hãy biết cho đi thì sẽ được cho lại. Cho đi để nhận lại, đó là bí quyết của cuộc sống. Cuộc sống được chiếm hữu, khi được trao ban. Có một sự thật không được quên, đó là mỗi người là duy nhất, vì thế điều từng người ban tặng thế giới cũng là duy nhất và rất quý báu, không ai khác có thể làm được.

Tinh thần hướng đạo sinh là sống tình huynh đệ và tôn trọng thiên nhiên. Thiên nhiên là cuốn sách mở rộng dạy dỗ chúng ta nhiều điều, trong đó có sự gặp gỡ và trân quý tha nhân, gặp gỡ mọi sinh vật, thảo mộc và mọi thành phần xã hội. ĐTC mời gọi các hướng đạo sinh bước theo con đường của Chúa, là con đường dẫn đưa tới tình yêu thương, sự sống và hạnh phúc đích thực. Ngài cũng khích lệ người trẻ yêu thương Âu châu biết góp phần xây dựng và canh tân đại lục này (REI 3-8-2019)

 

Cảm ơn bạn đã đọc bài viết này. Nếu bạn muốn nhận các bản tin qua email, vui lòng đăng ký newsletter bằng cách nhấp vào đây.

03 tháng tám 2019, 13:06