Đức cha Marcello Semeraro, giám mục Albano, gặp ĐTC Đức cha Marcello Semeraro, giám mục Albano, gặp ĐTC 

ĐTC sẽ thăm giáo phận Albano

Hôm 12/7, giáo phận Albano của Roma đã thông báo rằng ngày 21/9 tới đây ĐTC sẽ đến thăm giáo phận. Thông tin này đã được quyền giám đốc văn phòng báo chí Toà Thánh, Alessandro Gisotti, xác nhận.

Văn Yên, SJ - Vatican

Audio

Đức cha Marcello Semeraro của giáo phận Albano cho biết rằng: “Ngày 21 tháng 9 năm 1953, ngày lễ Thánh Matthêu, ĐTC Phanxicô đã đến gặp một linh mục, đánh dấu một mốc quan trọng trong lịch sử ơn gọi của ngài. Để ghi nhớ biến cố này, tôi đã đề nghị Đức Thánh Cha sống lại cuộc hẹn thiêng liêng này với chúng tôi. Và đây cũng là dịp ghi nhớ biến cố ngày 21 tháng 9 năm 2008, ĐTC Biển Đức XVI đã đến San Pancrazio để cung hiến bàn thờ chính và ghế giám mục mới của nhà thờ chính toà.”

Theo thỉnh cầu của Đức cha Semeraro, Đức Thánh Cha đã đồng ý, và do đó sẽ đến Albano Laziale chiều ngày 21 tháng 9 và sẽ chủ sự Thánh Lễ tại đây. (CSR_4100_2019)

Cảm ơn bạn đã đọc bài viết này. Nếu bạn muốn nhận các bản tin qua email, vui lòng đăng ký newsletter bằng cách nhấp vào đây.

13 tháng bảy 2019, 11:30