Tàu hải quân và tàu ngầm tại cảng Severomorsk, Nga - ảnh chụp 31/7/2016 Tàu hải quân và tàu ngầm tại cảng Severomorsk, Nga - ảnh chụp 31/7/2016 

Đức Thánh Cha chia buồn vụ cháy tàu ngầm ở Nga

Trước thảm kịch cháy tàu ngầm ở Nga, Đức Thánh Cha chia buồn và cầu nguyện cho các nạn nhân.

Văn Yên, SJ - Vatican

Một tàu ngầm của Nga được xác định bị cháy hôm 1/7 làm chết ít nhất 14 thuỷ thủ. Quyền giám đốc Phòng báo chí Toà thánh, ông Alessandro Gisotti, cho biết: “Đức Thánh Cha được thông báo về thảm kịch cháy tàu ngầm của Nga. Ngài bày tỏ sự chia buồn và gần gũi với gia đình các nạn nhân và những người bị ảnh hưởng bởi thảm kịch này”.

Vụ cháy đã xảy ra từ thứ Hai 1/7, nhưng hôm qua 2/7, Bộ Quốc phòng Nga mới cho biết tin tức. Ít nhất 14 thuỷ thủ đã chết vì ngộ độc khói do hoả hoạn. Thông tin chỉ cho biết rằng, tàu ngầm đã tham gia vào một nhiệm vụ nghiên cứu cơ bản. Hiện tàu được đưa đến căn cứ quân sự Severomorsk ở phía bắc.

Năm 2000, 118 thủy thủ đã chết do hai vụ nổ trên tàu ngầm Kursk của Nga. (CSR_3956_2019)

Cảm ơn bạn đã đọc bài viết này. Nếu bạn muốn nhận các bản tin qua email, vui lòng đăng ký newsletter bằng cách nhấp vào đây.

03 tháng bảy 2019, 12:44