Tìm kiếm

ĐTC tiếp kiến Hiệp Hội báo chí nước ngoài ở Italia ĐTC tiếp kiến Hiệp Hội báo chí nước ngoài ở Italia 

ĐTC tiếp kiến Hiệp Hội báo chí nước ngoài ở Italia

Trong buổi tiếp kiến sáng 18-5-2019, dành cho Hiệp Hội Báo chí nước ngoài ở Italia, ĐTC kêu gọi giới báo chí hoạt động trong sự thật và công lý, đặc biệt có tinh thần khiêm tốn như hòn đá tảng cho các hoạt động của mình.

 G. Trần Đức Anh OP - Vatican

 Hiện diện tại buổi tiếp kiến có 400 người gồm ký giả nước ngoài và thân nhân của họ.

 Cám ơn và đề cao tầm quan trọng

 Lên tiếng trong dịp này, ĐTC đề cao tầm quan trọng và bày tỏ lòng quí chuộng đối với hoạt động của giới báo chí, cả khi họ chỉ tay vào vết thương, vết thương của Giáo Hội. Ngài nói: ”Công việc của anh chị em là một công việc quí giá vì góp phần vào việc tìm kiếm sự thật, và chỉ có sự thật làm cho chúng ta được tự do”.

 Thái độ của chúng ta có ảnh hưởng đối với người khác

 ĐTC nhắc lại lời ĐGH Biển Đức 16 đã nói với giới báo chí hồi năm 2009 rằng ”Các phương tiện truyền thông có xu hướng làm cho chúng ta cảm thấy mình luôn là những ”khán giả”, như thể sự ác, tai ương, chỉ liên quan đến người khác, và chẳng bao giờ có thể xảy ra cho chúng ta. Trong thực tế, tất cả chúng ta đều là những ”tác nhân”, trong điều dở cũng như trong điều tốt, và thái độ của chúng ta có ảnh hưởng trên người khác” (Dv 8-12-2009). Vì thế, tôi khuyên anh chị em hãy hoạt động trong sự thật và công lý, để việc truyền thông thực sự là một phương thế xây dựng, chứ không phải để phá đổ; để gặp gỡ chứ không phải để đối đầu, để đối thoại chứ không phải để độc thoại, để hướng dẫn chứ không phải để làm lạc hướng, để hiểu nhau chứ không phải để hiểu lầm, để tiến bước trong hòa bình, chứ không phải để gieo rắc oán thù, để mang lại tiếng nói cho những người không có tiếng nói, không phải để làm chiếc loa phóng thanh cho kẻ la ó mạnh nhất”.

 Đức tính khiêm nhường các ký giả cần có

 ĐTC đặc biệt nói đến một đức tính mà các ký giả cần có, đó là khiêm nhường. Ngài nói: ”Khiêm tốn là một nhân đức thiết yếu đối với đời sống tâm linh, nhưng cũng có thể là một yếu tố cơ bản cho nghề nghiệp truyền thông của anh chị em... Nó có thể là hòn đá tảng cho hoạt động của anh chị em.

 Ngài giải thích rằng: ”Thái độ khiêm nhường vì không biết trước tất cả mọi sự là điều thúc đẩy sự tìm kiếm. Sự tự phụ nghĩ rằng mình đã biết mọi sự là điều ngăn chặn sự tìm kiếm..

 Làm điều thiện qua tin tức, bài báo, phóng sự

 ”Ký giả khiêm tốn không có nghĩa là xoàng, là tầm thường, nhưng đúng hơn họ ý thức rằng qua bài báo, qua sứ điệp ngắn, qua phóng trực tiếp truyền hình và truyền thanh của họ, họ có thể làm điều thiện, và cả điều ác cho tha nhân, nhiều khi cho cả cộng đoàn, nếu không chú ý và kỹ lưỡng. Ví dụ tôi nghĩ đến một số tựa đề bài báo có thể tạo ra một sự trình bày sai trái về thực tại. Một sự đính chính luôn luôn là điều cần thiết, khi mình sai lầm, nhưng không đủ để trả lại phẩm giá, đặc biệt trong một thời đại, qua internet, một tin tức sai lầm có thể lan tràn mau lẹ đến độ nó trở thành như điều chân thực. Vì thế, anh chị em ký giá cần luôn để ý đến sức mạnh của phương tiện mà anh chị em sử dụng, và cần chống lại cám dỗ phổ biến một tin tức không kiểm chứng đầy đủ... (Rei 18-5-2019)

Cảm ơn bạn đã đọc bài viết này. Nếu bạn muốn nhận các bản tin qua email, vui lòng đăng ký newsletter bằng cách nhấp vào đây.

Photogallery

ĐTC tiếp kiến Hiệp Hội báo chí nước ngoài ở Italia
18 tháng năm 2019, 12:11