ĐTC gặp các tân đại sứ cạnh Toà thánh không thường trú ĐTC gặp các tân đại sứ cạnh Toà thánh không thường trú 

ĐTC gặp các tân đại sứ cạnh Toà Thánh không thường trú

Lúc 10g ngày 23/5, ĐTC Phanxicô gặp một số tân đại sứ cạnh Toà Thánh không thường trú: Thái Lan, Na Uy, New Zealand, Sierra Leone, Guinea, Guinea-Bissau, Luxembourg, Mozambique và Ethiopia.

Văn Yên, SJ

Trong diễn văn với các đại sứ, ĐTC ghi nhận những đóng góp tích cực và đa dạng của quốc gia của họ cho lợi ích chung của thế giới. Điểm nhấn mạnh của ĐTC lần này với các đại sứ là việc cùng nhau thúc đẩy sự phát triển con người toàn diện cho những công dân nghèo nhất. Tên gọi cụ thể cho việc cùng nhau này là: “tình huynh đệ”.

Đối diện với những thách đố của thế giới ngày càng phức tạp, thì tầm quan trọng của tình huynh đệ cần được nhấn mạnh để đảm bảo sự chung sống ngang bằng và hoà bình, không chỉ trên bình diện chiến lược chính trị xã hội, mà còn về tình liên đới và tôn trọng lẫn nhau.

Đức Thánh Cha cũng kêu gọi hành động của các cộng đoàn quốc tế để vượt qua những xung đột vũ trang và mở ra những con đường hoà bình, cũng như xem việc đối thoại huynh đệ là điều không thể thiếu cho việc đạt được mục đích này.    

Cảm ơn bạn đã đọc bài viết này. Nếu bạn muốn nhận các bản tin qua email, vui lòng đăng ký newsletter bằng cách nhấp vào đây.

23 tháng năm 2019, 12:35