ĐTC Phanxicô gặp HĐGM Ý ĐTC Phanxicô gặp HĐGM Ý 

ĐTC gặp các giám mục tham dự hội nghị thường niên HĐGM Ý

Lúc 16g30 chiều 20/5, tại Vatican, ĐTC gặp các giám mục tham dự Hội nghị thường niên lần thứ 73 của HĐGM Ý. Hội nghị này sẽ kéo dài đến 23/5.

Văn Yên, SJ

Trong bài diễn văn trước các giám mục, ĐTC đề cập đến 3 điểm các giám mục Ý cần đào sâu, đó là (1) công nghị tínhđoàn thể tính; (2) cải cách tiến trình hôn phối; và (3) tương quan giữa các linh mục và giám mục;

Trước tiên là về công nghị tính (sinodalità)đoàn thể tính (collegialità). Về khía cạnh công nghị tính, Giáo hội của ngàn năm thứ ba là Giáo hội đi cùng nhau, cùng nhau sống và cùng nhau cầu nguyện, hợp thành một thể thống nhất trong đó tất cả thành phần dân Chúa tham dự vào đời sống và sứ mạng của Giáo hội. Trong khi đó, đoàn thể tính tạo nên sự hiệp thông giữa các Giáo hội. Các giám mục lo chăm sóc mục vụ cho giáo phận của mình nhưng không quên liên kết với các giáo phận khác trong vùng, cũng như hiệp thông với tất cả các Giáo hội trong Giáo hội hoàn vũ.

Điểm thứ hai là về vấn đề cải cách trong tiến trình hôn phối. ĐTC nhắc lại hai tự sắc Mitis Iudex Dominus IesusMitis et Misericors Iesus về việc đơn giản hoá thủ tục tuyên bố hôn nhân vô hiệu, với ba tiến trình: thẩm quyền, ngắn gọn và hành chính. Về thẩm quyền, cần bỏ việc bắt buộc quyết định kép. Nếu không có sự kháng cáo trong thời hạn ấn định thì tuyên bố đầu tiên về hôn nhân vô hiệu có hiệu lực. Về ngắn gọn, Đức Thánh Cha nhắc lại việc giám mục, là người đứng đầu giáo phận, có quyền quyết định với tư cách là thẩm phán. Trong những trường hợp khó, có thể thiết lập một Toà án giáo phận hoặc liên giáo phận để giải quyết. Về thủ tục, ĐTC nhấn mạnh đến sự gần gũi với các gia đình bị tổn thương và tính nhưng không theo tinh thần Tin Mừng.

Điểm thứ ba Đức Thánh Cha nói với các giám mục Ý là tương quan giữa các linh mục và giám mục. Đây là một trong những yếu tố quan trọng nhất trong đời sống Giáo hội. Giám mục là mục tử, là dấu hiệu hiệp nhất của toàn giáo phận, là cha và là người hướng dẫn cho các linh mục thuộc quyền và cho cộng đoàn tín hữu. Vì thế, giám mục phải có nhiệm vụ trước tiên là chăm sóc và chú ý đến tương quan với các linh mục của mình. ĐTC nhắc nhở: “Thật không may là có một số giám mục khó khăn trong việc xây dựng tương quan với các linh mục của mình, và có nguy cơ phá vỡ sứ mạng của họ, dẫn đến làm yếu đi sứ mạng của Giáo hội.” Đức Thánh Cha khuyến khích các giám mục Ý về nhiệm vụ gần gũi với giáo dân, cách riêng với các linh mục mà không phân biệt hay ưu tiên. Các linh mục cần tìm thấy nơi giám mục của họ một cánh cửa luôn mở (CSR_3059_2019).

Cảm ơn bạn đã đọc bài viết này. Nếu bạn muốn nhận các bản tin qua email, vui lòng đăng ký newsletter bằng cách nhấp vào đây.

21 tháng năm 2019, 17:27