Tìm kiếm

Chiến dịch Huynh đệ mùa chay ở Brazil Chiến dịch Huynh đệ mùa chay ở Brazil 

Sứ điệp ĐTC gửi Chiến dịch Huynh đệ mùa chay ở Brazil

ĐTC mời gọi các tín hữu Công Giáo Brazil tích cực dấn thân trong đời sống chính trị công cộng và quan tâm đến những anh chị em túng thiếu nhất, đồng thời ngài kêu gọi các nhà chính trị dành ưu tiên cho các công tác phục vụ công ích.

G. Trần Đức Anh OP - Vatican

 Ngài bày tỏ lập trường trên đây trong sứ điệp gửi Giáo Hội Công Giáo Brazil nhân dịp khai mạc chiến dịch Huynh đệ mùa chay 2019, bắt đầu từ thứ tư lễ tro 6-3-2019, năm nay có chủ đề là ”Huynh đệ và các chính sách công cộng” và khẩu hiệu là đoạn 1 câu 28 của sách Ngôn Sứ Isaia: ”Ngươi sẽ được giải thoát nhờ ngay chính và công lý” (Is 1,28).

 Mời gọi tham gia hơn vào đời sống xã hội

 ĐTC viết ”Các tín hữu Kitô, lấy hứng từ khẩu hiệu của Chiến dịch Huynh đệ mùa chay năm nay, và theo gương Thầy Chí Thánh, không đến để được phục vụ, nhưng để phục vụ” (Mt 20,28), họ phải cố gắng tham gia tích cực hơn trong xã hội, như một hình thức cụ thể của tình yêu đối với tha nhân, giúp kiến tạo một nền văn hóa huynh đệ dựa trên luật pháp ngay chính và công lý, như Văn kiện chung kết Đại hội Aparecida đã nhắc nhở: ”Chính các tín hữu giáo dân thuộc đại lục chúng ta, ý thức về ơn gọi nên thánh do ơn gọi đã nhận lãnh nơi bí tích rửa tội, họ phải là những người hành động như men trong bột, để xây dựng một xã hội trần thế phù hợp với dự phóng của Thiên Chúa” (n.505).

 Nhắc nhở những người hoạt động chính trị

 Đặc biệt với những người hoạt động trong chính trị, ĐTC nhắc nhở họ hãy sống niềm hăng say phục vụ dân chúng, nổi bật về lối sống đạo đức, và nền văn hóa liên đới với những đau khổ và hy vọng của dân. ”Các nhà chính trị hãy đặt công ích lên trên tư lợi của mình, không để mình bị dọa nạt, không khiếp sợ trước những cường quyền hùng mạnh về tài chánh và các phương tiện truyền thông; họ hãy là những người có tài năng, kiên nhẫn đương đầu với những vấn đề phức tạp, sẵn sàng lắng nghe và học hỏi trong cuộc đối thoại dân chủ, liên kết sự tìm kiếm công lý với lòng từ bi thương xót và sự hòa giải” (Rei 6-3-2019)

Cảm ơn bạn đã đọc bài viết này. Nếu bạn muốn nhận các bản tin qua email, vui lòng đăng ký newsletter bằng cách nhấp vào đây.

07 tháng ba 2019, 11:15